Phản ứng của Nga về tin cựu Tổng thống Trump bị truy tố
Ngày 31/3, điện Kremlin đã có phản ứng về vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố.
Ngày 31/3, điện Kremlin đã có phản ứng về vụ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố.
Washington đã kêu gọi những người Mỹ đang du lịch hoặc cư trú tại Liên bang Nga rời khỏi đất nước “ngay lập tức” sau vụ an ninh Nga bắt giữ phóng viên.
Ngày 13/3, trả lời các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chưa nhìn thấy các điều kiện thực hiện tiến trình hoà bình ở Ukraine.
Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang lúc 12h 21/2 (16h theo giờ Việt Nam) tại hội trường tòa nhà Gostiny Dvor gần điện Kremlin.
Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Người phát ngôn điện Kremlin cho rằng, xung đột sẽ càng trầm trọng hơn nếu Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine.
Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các binh sĩ Nga đã chiếm lĩnh các vị trí phòng ngự ở tả ngạn sông Dnipro sau khi rút lui qua sông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa quyết định về việc liệu có ra tái tranh cử vào năm 2024 hay không, người phát ngôn điện Kremlin cho hay.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự ở Romania, sát biên giới Ukraine là đe dọa Nga và buộc Moskva phải ứng phó.
Hôm 3/10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moskva đang theo dõi chặt chẽ thông tin về nỗ lực gia nhập NATO của Kiev.
Phát biểu tại sảnh St.George, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nhấn mạnh cam kết bảo vệ an ninh cho 4 vùng miền Đông Ukraine vừa được sáp nhập.
Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lượng khí đốt xuất khẩu giảm ở Liên minh châu Âu (EU) sẽ được bù đắp bởi các khách hàng khác.
Điện Kremlin cho biết, lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và Đài Loan tại một cuộc họp ở Uzbekistan hôm 15/9.
Theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc khủng hoảng giữa Nga và phương Tây chắc chắn sẽ được giải quyết trên bàn đàm phán.
Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định thông tin rằng Nga có thể tuyên chiến với Ukraine trong Ngày Chiến thắng 9/5 là không đúng.
Nga không bác khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva sẵn sàng đàm phán với Kiev để giải quyết vấn đề hiện nay.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bác thông tin đăng trên tờ Politico về việc Nga có thể tấn công Ukraine sau ngày 20/2, khẳng định đó là tin giả.
Trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới gần đây, Tổng thống Nga Putin đều sử dụng một chiếc bàn “siêu dài” làm dấy lên sự chú ý và đồn đoán.
Nhiều người nghĩ rằng Điện Krelin là nơi ở chính thức của Tổng thống Nga Valdimir Putin, nhưng ông lại không sống ở đó.
Điện Kremlin cho biết trong lịch trình công du nước ngoài năm 2022 của Tổng thống Putin chỉ có chuyến thăm tới Bắc Kinh.
Hôm 16/12, Nga cho biết nước này sẵn sàng cử quan chức đàm phán "bất cứ lúc nào" với Mỹ về các đảm bảo an ninh nhằm xoa dịu căng thăng liên quan đến Ukraine.
Đại diện điện Kremlin cho rằng việc truyền thông phương Tây rêu rao Nga chuẩn bị tấn công quân sự Ukraine là cáo buộc vô căn cứ, làm leo thang căng thẳng khu vực.
Gió mạnh cùng mưa đá tấn công thủ đô Moskva của Nga, hất đổ cây cối, thùng rác trên đường và làm gián đoạn cả công trình đang sửa chữa tại Điện Kremlin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông phải tự cách ly vì vài chục người thân cận đã mắc COVID-19.
Tổng thống Nga V.Putin hôm 12/7 khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraine".
Nga ghi nhận 17.262 ca mắc COVID-19 mới trong một ngày- số lượng kỷ lục kể từ ngày 1/2. Trong đó, riêng Thủ đô Moscow là 9.056 ca, cao nhất kể từ đầu đại dịch.
Nga chỉ trích Mỹ đưa ra cáo buộc vô căn cứ sau khi Wahington cho rằng Matxcơva cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.