Leo thang căng thẳng với Mỹ, Nga nói sẵn sàng đàm phán 'bất cứ lúc nào'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 17/12/2021 07:16:38 +07:00
(VTC News) -

Hôm 16/12, Nga cho biết nước này sẵn sàng cử quan chức đàm phán "bất cứ lúc nào" với Mỹ về các đảm bảo an ninh nhằm xoa dịu căng thăng liên quan đến Ukraine.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov sẽ "sẵn sàng bay tới bất kỳ quốc gia trung lập nào bất cứ lúc nào" để bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông Dmitry Peskov cũng nói rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ có thêm các cuộc điện đàm trước thềm năm mới.

Leo thang căng thẳng với Mỹ, Nga nói sẵn sàng đàm phán 'bất cứ lúc nào' - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden có thê tiến hành điện đàm trước thềm cuối năm. (Ảnh: AP)

Đề cập đến khả năng có cuộc hội đàm giữa Tông thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, hiện chưa có chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận như vậy.

Ông Dmitry Peskov cho biết, các đề xuất an ninh của Nga đã được gửi đến Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Karen Donfried tại Moskva hôm 15/12.

Hôm 14/12, Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, ông muốn đàm phán "ngay lập tức" với Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh đối với Nga.

Căng thăng Mỹ và Nga leo thang thời gian gần đây khi Washington và Kiev cáo buộc Moskva điều động hơn 90.000 quân tiếp cận biên giới, sẵn sàng tấn công Ukraine. Ông Putin bác gia thuyết này, đổ lỗi cho NATO làm gia tăng căng thẳng và yêu cầu "đảm bảo pháp lý" đối với Nga.

Theo đó, NATO không mở rộng về phía đông, cũng như triển khai vũ khí ở các quốc gia láng giềng của Nga, trong đó có cả Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp