
Giảm giá kịch sàn không có người mua, tiểu thương ngậm ngùi chặt, đốt cành đào
Do quá ế ẩm, ngày 21/1 (tức 30 Tết), nhiều tiểu thương ở Hà Nội cắn răng chặt, đốt bỏ những cành đào còn lại rồi dọn dẹp về quê đón Tết cùng gia đình.
Do quá ế ẩm, ngày 21/1 (tức 30 Tết), nhiều tiểu thương ở Hà Nội cắn răng chặt, đốt bỏ những cành đào còn lại rồi dọn dẹp về quê đón Tết cùng gia đình.
Để sở hữu hàng nghìn cây hoa anh đào bung nở giữa thành phố Cảng, ông Lê Đức Thái từng bán 2 căn nhà để lấy tiền mua cây giống từ Điện Biên về trồng trong vườn nhà.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, người bán đào quất, cây cảnh dựng lán tạm trên vỉa hè, thay nhau túc trực trông cây giữa đêm đông buốt giá.
Những cây đào cổ thụ với gốc cực lớn, giá hàng trăm triệu đã đồng loạt xuất hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội, chờ "đại gia" rinh về chơi Tết Nguyên đán 2023.
Phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, các hãng hàng không nhận vận chuyển đào, mai, quất, hoa và các loại cây cảnh trên một số chuyến bay nội địa.
Hơn 1 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2023, nhưng những cành hoa đào nở sớm đã được bày bán tại nhiều tuyến phố Hà Nội thu hút nhiều người dân tìm mua và chụp ảnh.
Từ tình yêu với trái bóng tròn, anh Nguyễn Văn Thạnh (Văn Giang, Hưng Yên) tạo dáng cây quýt hình cúp vàng World Cup với chiều cao 3,2m để rao bán dịp Tết.
Thời điểm này, các nhà vườn tại "thủ phủ" đào Nhật Tân (Hà Nội) tất bật tuốt lá và chăm sóc những công đoạn cuối để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán.
Sau Tết Nguyên đán, chủ các vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) bỏ ra cả triệu đồng mỗi ngày để thuê lao động vận chuyển, cắt tỉa những gốc đào, chuẩn bị cho vụ sau.
Do không bán được hàng và giá cả quá thấp, nhiều thương lái buôn bán đào ở Thanh Hóa đã cầm dao chém bỏ ngay giữa phố.
Đã quá quen thuộc với đào bích, đào phai nên mấy năm gần đây, nhiều gia đình có điều kiện chuyển sang mua đào bạch chơi Tết.
Một số kỹ thuật đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn trồng lại đào và quất cảnh hiệu quả cho Tết năm sau.
Đào dáng huyền được người Hà Nội chuộng mua dịp cận Tết Tân Sửu.
Sau khi báo chí phản ánh, chỉ trong vài ngày, hàng nghìn người đến ủng hộ chủ vườn bán tháo 300 nghìn đồng/cây đào.
Dịch COVID-19 bùng phát khiến vườn đào 20.000 cây của anh Thuật không có tiểu thương nào nhòm ngó, anh buộc phải bán tháo với giá 300 nghìn đồng/cây để gỡ gạc vốn.
Các thương lái tỉnh khác hủy giao dịch, đòi tiền đặt cọc do COVID-19, các hộ trồng đào trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nguy cơ thiệt hại tiền tỷ trước Tết.
Người trồng đào, hoa huệ ở TP Chí Linh (Hải Dương) rất sốt ruột khi tiền đầu tư đổ vào không ít nhưng nguy cơ mất tiền tỷ vì dịch COVID-19.
UBND TP Hải Dương kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh giải cứu người trồng đào Tết vì họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay và nợ ngân hàng.
COVID-19 bùng phát bất ngờ đã đẩy nhanh quá trình bán đào Tết của các chủ vườn Nhật Tân (Hà Nội), ai cũng có tâm lý "chạy đua" với dịch bệnh, tránh một mùa thất thu.
Những ngày này, người xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đổ xô ra vườn tuốt lá cho hoa đào nở đúng vụ, bán cho khách hàng dịp Tết Nguyên đán.
Sở NN-PTNT tỉnh Sơn La sẽ tham mưu cho tỉnh có văn bản hướng dẫn người dân mua bán cành đào nhà trồng theo quy trình đơn giản, không gây phiền hà cho bà con.
Từ khi có lệnh cấm chặt đào rừng, nhiều thương lái đã đổ về làng đào xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đặt cọc, mua đào để bán dịp Tết.
Luật sư nhấn mạnh, chỉ đạo cấm chặt đào rừng của Thủ tướng là hoàn toàn phù hợp với chính sách và pháp luật của Việt Nam hiện hành vì luật quy định từ lâu.
Nhiều độc giả ủng hộ chỉ đạo của Thủ tướng và đề nghị phạt hành vi chặt, buôn bán đào rừng như tội phá rừng, phạt kẻ chặt một thì phạt người mua đào rừng mười.
Chuyên gia bày tỏ ủng hộ chủ trương cấm khai thác đào rừng, bảo vệ rừng tự nhiên, tuy nhiên, cũng lưu ý để không ảnh hưởng tới người trồng và bán đào Tết.
Còn khá sớm để nhắc đến chuyện mua hoa đào chơi Tết Nguyên đán, thế nhưng những cành đào rừng bất ngờ xuất hiện trên “chợ mạng” khiến dân Hà thành thích thú.
Sau Tết, người trồng đào Nhật Tân lại tất bật thu gom những gốc đào được cho thuê vào dịp trước Tết, sau đó chăm sóc để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.
Đào từ lâu đã trở thành loài hoa không thể thiếu trong Tết cổ truyền của người miền Bắc.
Gốc đào rừng cổ thụ được cho thuê với giá 100 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán khiến nhiều người tò mò chiêm ngưỡng.
Những luống violet, thược dược, hoa cánh bướm ở bãi giữa sông Hồng và hoa đào Nhật Tân (Hà Nội) rực rỡ khoe sắc những ngày giáp Tết.