Trạm thu phí hiện hữu sẽ thực hiện hoàn vốn cho phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang); còn trạm mới trên tuyến tránh sẽ hoàn vốn cho phần đầu tư, xây dựng tuyến tránh Cai Lậy.
Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đề xuất chấp thuận chủ trương xóa BOT Cai Lậy, tổ chức thu phí trở lại cao tốc TP.HCM - Trung Lương để đảm bảo việc hoàn vốn.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến trách nhiệm trong việc để dư luận bức xúc về vấn đề BOT trong thời gian qua.
Chủ đầu tư BOT Cai Lậy cho rằng nếu ban đầu dự án đặt trạm thu phí trên đường tránh thì thời gian thu phí là 23 năm và sẽ không có ngân hàng nào cho vay vốn.
So với trước đây, việc thu phí tại Trạm BOT Cai Lậy lần này được giảm giá vé, mở rộng đối tượng và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ đảm bảo an ninh trật tự.
Dự kiến, trạm thu phí BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào tháng 3/2019, giảm tối đa phí và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vùng lân cận lên đến khoảng 10km.
Trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa chốt ngày thu phí trở lại vì lo ngại thu phí vào ngày 14/2, mật độ phương tiện ở mức cao có nguy cơ sẽ gây ùn ứ trên tuyến đường huyết mạch về miền Tây.
Giám đốc BOT Cai Lậy cho biết, dự kiến đến ngày 14/2, nhà đầu tư sẽ tổ chức thu phí trở lại, việc đảm bảo an ninh trật tự trong trường hợp các tài xế tiếp tục phản đối là của chính quyền địa phương.
Giữa lùm xùm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), dư luận rất phấn khởi khi biết UBND tỉnh Thái Nguyên gửi công văn lên Bộ GTVT đề nghị bỏ trạm thu phí BOT cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới và trạm BOT Bờ Đậu trên QL3.
Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận có 17 trạm có bất cập về vị trí nhưng vẫn kiến nghị giữ nguyên nhiều trạm thu phí như hiện nay; nếu không, ngân sách sẽ phải bù hàng chục nghìn tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Tin từ Bộ GTVT cho hay, dự kiến tháng 6 tới, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) sẽ thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ (phí đường bộ) trở lại, Bộ này sẽ họp với các bộ, ngành liên quan và địa phương để chốt phương án cuối cùng.
Mời lần 1 nhưng tài xế không đến vì bận việc, Công an Cai Lậy tiếp tục gửi giấy mời tài xế lên trụ sở để trả lời một số việc liên quan đến vụ gây rối trật tự ở BOT Cai Lậy.
Chủ trạm BOT Cai Lậy cho biết, sau 1 tháng xả trạm theo lệnh của Thủ tướng, trạm vẫn tiếp tục xả cửa cho xe qua lại tự do vì chưa có chỉ thị thu lại từ cấp trên.
Năm 2017, bên cạnh những phát ngôn của lãnh đạo cao cấp, cán bộ quản lý, chuyên gia nhận được nhiều sự tán thành của dư luận thì cũng có không ít phát ngôn khiến cộng đồng mạng dậy sóng.