
Phát hiện kho 'khí cười' trong ngõ sâu ở Hà Nội
Lực lượng chức TP Hà Nội kiểm tra và phát hiện một kho tập kết, kinh doanh trái phép khí N2O số lượng lớn nằm trong ngõ sâu ở quận Đống Đa.
Lực lượng chức TP Hà Nội kiểm tra và phát hiện một kho tập kết, kinh doanh trái phép khí N2O số lượng lớn nằm trong ngõ sâu ở quận Đống Đa.
Nam thanh niên 25 tuổi sử dụng bóng cười suốt 1 tháng, mỗi ngày khoảng 8 quả, dẫn đến ngộ độc N20, tổn thương đa dây thần kinh.
Thường xuyên hít bóng cười, cô gái 26 tuổi ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng đi lại khó khăn, được chẩn đoán tổn thương tủy sống cổ.
Khoảng 100 bình khí N20 nhiều trọng lượng khác nhau và máy sang chiết khí đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong khu vực bãi tập kết xe khách.
Tổ công tác Y141 Hà Nội bắt quả tang một thanh niên đang chở bình khí cười đi giao cho khách tại nút giao Xuân Thủy - Cầu Giấy.
“Đánh đúng, đánh trúng ổ nhóm, đường dây, tổ chức, sản xuất, vận chuyển, buôn bán khí N2O và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, TP Hà Nội yêu cầu.
Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện, xử phạt một cơ sở kinh doanh bóng cười và thuốc shisha không rõ nguồn gốc và không có giấy phép kinh doanh.
Kiểm tra quán bar trên du thuyền DHC-Marina, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng thu giữ nhiều loại rượu bia ngoại không hóa đơn chứng từ cùng hàng chục bình khí cười.
Kiểm tra đột xuất một quán cà phê, lực lượng chức năng Đắk Lắk phát hiện hàng loạt bình kim loại chứa khí cười, bóng cao su và thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.
Nam thanh niên sau khi hút 10 quả bóng cười/tuần kéo dài trong một năm được chẩn đoán khó tránh biến chứng về thần kinh.
Một thiếu nữ 18 tuổi ở Lạng Sơn đã phải nhập viện trong tình trạng tê tay chân, mất thăng bằng, đi lại khó khăn do sử dụng bóng cười trong thời gian dài.
Cô gái 18 tuổi ở Lạng Sơn nhập viện trong tình trạng tê chân tay, mất thăng bằng và đi lại khó khăn.
Các hộ kinh doanh trên phố Bùi Viện phải cam kết không bán bóng cười, lấn chiếm lòng đường, không mở âm thanh vượt quá cường độ cho phép.
Nhiều thanh niên, trong đó có người nước ngoài miệng ngậm bóng cười như mốt thời thượng.
Tổ công tác liên ngành gồm Công an TP Hà Nội, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động của các quán bar tại quận Hoàn Kiếm.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện, thu giữ 5.000 quả bóng cười và 150 bình khí N2O trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Ở TP.HCM, đặc biệt là phố Bùi Viện, bóng cười đang được sử dụng tràn lan.
Sau 4 tháng sử dụng bóng cười, Mỹ Mỹ (Đài Loan, Trung Quốc) bị tê bì, mất cảm giác chân tay, không thể tự đi lại.
Lực lượng quản lý thị trường từng phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra xử lý quán cà phê Smile 2 về hành vi buôn bán bóng cười cho khách.
Cơ quan công an đã niêm phong quán cà phê nghi có người nước ngoài thiệt mạng sau khi hút bóng cười để điều tra.
Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có công văn gửi đến các trường học khuyến cáo học sinh không được mua bán, sử dụng bóng cười.
Gần 1h sáng, quán bar trên phố Lương Ngọc Quyến vẫn hoạt động nhộn nhịp, nhiều người lắc lư theo điệu nhạc, mải mê hít bóng cười.
Kết quả test nhanh cho thấy cả 8 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện E dương tính với ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc, những nạn nhân này đều có sử dụng bóng cười.
Công an TP Huế vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải chở hàng chục bình khí gây cười và nhiều hộp thuốc lá không rõ nguồn gốc.
Lạm dụng hít bóng cười trong một thời gian dài, bệnh nhân ngộ độc khí N2O, nghiêm trọng hơn, các kết quả xét nghiệm còn chỉ ra bệnh nhân bị tổn thương tủy sống cổ.
Những tác hại của bóng cười đã được cảnh báo từ lâu nhưng nhiều bạn trẻ vẫn nhởn nhơ hít bóng, bất chấp những hậu quả lâu dài dễ gặp phải.
Một nữ sinh Australia đã bị liệt thần kinh và có nguy cơ không thể đi lại được nữa bởi đã hít quá nhiều "bóng cười".
Ngày 12/7, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cô gái trẻ kéo theo vali hồng cùng bình khí, thản nhiên bơm và hít bóng cười trong trạng thái không tỉnh táo trên đường Giải Phóng, Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người.
Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, do một quán có thể thu lãi 1 ngày 6 - 7 triệu từ buôn bán "bóng cười" nên việc buôn bán vẫn diễn ra. Trong khi đó, việc xử lý vẫn thiếu chế tài.
Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm học sinh dùng bóng bay bơm khí N2O, tuyên truyền cho phụ huynh biết về tác hại của sản phẩm này.