Thuỷ thủ Mỹ thừa nhận bán tin mật cho Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 11/10/2023 09:54:34 +07:00
(VTC News) -

Một thủy thủ Hải quân Mỹ thừa nhận đã nhận hối lộ từ một sĩ quan tình báo Trung Quốc để chia sẻ những thông tin mật.

 

Thuỷ thủ Mỹ thừa nhận bán tin mật cho Trung Quốc  - 1
Thuỷ thủ Mỹ thừa nhận bán tin mật cho Trung Quốc  - 2
Thuỷ thủ Mỹ thừa nhận bán tin mật cho Trung Quốc  - 3

Chú thích

Theo SCMP, trong thỏa thuận nhận tội được nộp lên tòa án liên bang ở Los Angeles (Mỹ), hạ sĩ quan Hải quân Mỹ Wenheng Thomas Zhao (26 tuổi), đã nhận tội nhận hối lộ gần 15.000 USD từ một sĩ quan tình báo Trung Quốc để chia sẻ những bức ảnh về thông tin quân sự riêng tư chưa được phân loại của Mỹ.

Lực lượng Hải quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Lực lượng Hải quân Mỹ. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Zhao đã gửi thông tin mật liên quan đến các hoạt động an ninh, cuộc tập trận hay cơ sở hạ tầng của Mỹ cho Trung Quốc, cùng những thông tin về cuộc tập trận hàng hải quy mô lớn ở Thái Bình Dương và sơ đồ hệ thống radar đặt tại Okinawa (Nhật Bản).

Zhao, người từng làm việc tại Căn cứ Hải quân quận Ventura ở California, sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù vì các cáo buộc.

Luật sư đại diện cho Zhao hiện chưa lên tiếng.

Trong khi đó, luật sư Martin Estrada của quận Trung tâm California cho biết Zhao “đã phản bội đất nước và các quân nhân của Hải quân Mỹ bằng cách nhận hối lộ từ đối thủ nước ngoài”.

Bản án cuối cùng dành cho Zhao sẽ được ấn định trong phiên toà ngày 8/1/2024.

Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện một chiến dịch gián điệp và tấn công mạng nhắm vào Washington, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ.

Tuần trước, một cựu trung sĩ quân đội Mỹ cũng đã bị bắt vì tìm cách cung cấp thông tin mật cho Trung Quốc.

Joseph Schmidt, 29 tuổi, từng phục vụ trong đơn vị tình báo quân đội từ năm 2015 - 2020, bị buộc tội lưu giữ thông tin quốc phòng và cố gắng chuyển nó sang Trung Quốc.

Hoa Vũ(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn