
Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham giấu 3 tấn tiền trong nhà
Cựu Chủ tịch của một trong những công ty quản lý nợ xấu lớn nhất Trung Quốc bị kết án tử hình với tội danh tham nhũng, Bloomberg đưa tin hôm 5/1.
Cựu Chủ tịch của một trong những công ty quản lý nợ xấu lớn nhất Trung Quốc bị kết án tử hình với tội danh tham nhũng, Bloomberg đưa tin hôm 5/1.
Trong phiên tòa xử vụ "vòi tiền" doanh nghiệp ở Vĩnhh Phúc tới đây, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn bắt buộc phải có mặt.
4 bị cáo là cựu đoàn thanh tra Bộ Xây dựng vòi vĩnh hơn 2,1 tỷ đồng của doanh nghiệp được đưa đến phiên xét xử trong sáng nay.
Nữ cảnh sát giao thông tại bang Maharashtra (Ấn Độ) đã bị đình chỉ công tác, khi cô vờ xem điện thoại để nhận hối lộ của người vi phạm giao thông.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay tại Quảng Ninh.
Một Đại úy Công an ở Bến Tre đang nhận 15 triệu đồng của gia đình bị can, điều tra viên của Viện KSND tối cao ập vào bắt quả tang.
Nhận được phản hồi của Thanh tra Công an TP.HCM, cho rằng việc anh tố CSGT đòi tiền hối lộ là không có căn cứ, anh Thái Đăng Phú không đồng tình.
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị bắt vì nhận hối lộ để phù phép hơn 7ha đất hợp tác xã thành đất 3 hộ dân.
Hai cựu cán bộ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhận hối lộ 150 triệu đồng rồi thả nghi phạm trong vụ án liên quan ma túy lĩnh tổng mức án 14 năm 6 tháng tù.
Qua kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Đà Nẵng chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tặng và nhận quà trái quy định.
Một cán bộ Chi cục thuế TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ để điều tra hành vi nhận tiền "lót tay" của doanh nghiệp.
Thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk bị bắt tạm giam về tội nhận hối lộ 200 triệu đồng của nữ nhân viên trường học để bỏ qua sai phạm.
Dự thảo kết quả kiểm tra được Kim Anh ghi dòng chữ “Yêu cầu bảo quản tài liệu theo chế độ Mật”, trong đó các kiến nghị xử lý vi phạm đều rất nặng nhằm dọa DN.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị giảm hình phạt đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh - cựu Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng dù bà này là chủ mưu vụ vòi hơn 2 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh gặp riêng từng người trong đoàn thanh tra để thống nhất việc thu tiền doanh nghiệp và chia 1/3 số tiền thu được cho các thành viên.
Khi phát hiện sai phạm của chủ đầu tư và doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Kim Anh đưa kiến nghị xử lý sai phạm rất nặng như đình chỉ hoạt động doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Cựu Phó phòng Phòng chống tham nhũng Bộ Xây dựng đã nhận hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc.
Công an Thanh Hóa bắt giữ 4 kẻ liên quan đến vụ việc dàn dựng cảnh đưa - nhận hối lộ rồi quay clip, sau đó tống tiền Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn 5 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phủ nhận việc nhận tiền của doanh nghiệp và cho rằng bị người trong clip dàn dựng để tống tiền.
Bị cáo Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn nhận mức án lần lượt là 3 năm tù và 24 tháng tù treo về "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".
Dù Khoa phủ nhận hành vi đưa hối lộ nhưng HĐXX đủ cơ sở khẳng định bị cáo đưa 1 tỷ đồng để “chạy điểm” cho 4 thí sinh nên tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.
HĐXX nhận định, hành vi của Trần Xuân Yến là tiền đề để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nên tuyên phạt bị cáo 9 năm tù, cao hơn mức án đề nghị.
Trong số 12 bị cáo, Lò Văn Huynh bị tuyên phạt mức án cao nhất 21 năm tù, Lò Thị Trường hưởng án nhẹ nhất 30 tháng tù treo.
Luật sư phân tích những bước điều tra tiếp theo trong vụ Công ty Tenma nghi hối lộ công chức Bắc Ninh và nhấn mạnh dư luận cần nhìn nhận khách quan, tránh quy chụp.
Thực tế đã có những vụ việc tương tự vụ Tenma Việt Nam xảy ra, cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra, xử lý.
Sau hai ngày nghị án, đến 29/5, HĐXX sẽ tuyên án 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử THPT quốc gia 2018 ở Sơn La.
Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng cấp trên bố trí không làm sẽ không tồn tại được.
Bị cáo Trần Xuân Yến cho rằng mình bị sốc và hoảng loạn tinh thần trong thời gian dài và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến đề nghị HĐXX làm rõ việc cựu Giám đốc Sở GD&ĐT chuyển thông tin 8 thí sinh cho bị cáo Yến để nhờ xem điểm hay nâng điểm.
Dù bị cáo Trần Xuân Yến liên tục đưa ra nhưng ý kiến bào chữa cho mình nhưng VKS khẳng định có đủ chứng cứ buộc tội bị cáo này.