Hải quân Mỹ tuyên bố không liên quan đến sự cố đường ống Nord Stream

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/10/2022 11:10:40 +07:00
(VTC News) -

Hải quân Mỹ cho biết máy bay tuần tra của nước này không liên quan đến vụ rò rỉ đường ống Nord Stream 2.

Hôm 9/10, người phát ngôn của hải quân Mỹ khu vực Âu-Phi - Đại úy Tamara Lawrence, cho biết máy bay tuần tra P-8A Poseidon của nước này hiện diện gần địa điểm xảy ra vụ rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) ở biển Baltic không liên quan đến vụ rò rỉ. 

"Máy bay P-8A Poseidon của hải quân Mỹ thực hiện chuyến bay trinh sát hàng hải thường lệ trên biển Baltic, không liên quan đến rò rỉ từ đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc). P-8A Poseidon vẫn thường hoạt động từ các căn cứ không quân của quốc gia đồng minh và đối tác nhằm nâng cao khả năng phối hợp, tương tác", Đại úy Tamara Lawrence cho hay.

Hải quân Mỹ tuyên bố không liên quan đến sự cố đường ống Nord Stream - 1

Lộ trình máy bay của hải quân Mỹ ở khu vực biển Baltic hôm 26/9. (Ảnh: Reuters)

“Hải quân Mỹ không liên quan đến vụ rò rỉ từ các đường ống Dòng chảy phương Bắc”, người phát ngôn Tamara Lawrence khẳng định.

Trước đó, Reuters đưa tin, máy bay trinh sát của hải quân Mỹ đã bay gần địa điểm rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 ở biển Baltic vài giờ sau khi thiệt hại đầu tiên trên đường ống được ghi nhận.

Reuters theo dõi dữ liệu các chuyến bay và phát hiện một máy bay tuần tra P-8A Poseidon của hải quân Mỹ bay qua biển Bắc lúc 0 giờ 3 phút giờ GMT ngày 26/9, gần với thời điểm Thụy Điển thông báo về vụ rò rỉ trên đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Theo dữ liệu, chiếc máy bay đã bay từ Iceland, sau đó đến khoảng 1h00 GMT, nó thực hiện một lộ trình ngoằn ngoèo ở không phận Ba Lan trước khi hướng về phía khu vực đường ống ở biển Baltic lúc 2h44 GMT.

Thụy Điển và Đan Mạch phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 vụ rò rỉ sau khi các đường ống khí đối từ Nga và Đức.

Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Dòng chảy phương Bắc bị rò rỉ.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn