Anh điều tàu khu trục bảo vệ đường ống dẫn khí sau sự cố Nord Stream

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/10/2022 15:12:04 +07:00
(VTC News) -

Tàu khu trục của vương quốc Anh tham gia cùng nhóm tàu hải quân của Na Uy thực thi nhiệm vụ bảo vệ đường ống khí đốt trên biển Bắc.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 4/10 thông báo, tàu khu trục của hải quân Hoàng gia Anh đang tham gia cùng lực lượng hải quân Na Uy hoạt động ở biển Bắc để bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt sau khi hai đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) ở Baltic bị rò rỉ vào tuần trước.

“Một tàu khu trục của hải quân Hoàng gia Anh đang ở biển Bắc, tham gia cùng với hải quân Na Uy để trấn an những người làm việc gần các đường ống dẫn khí đốt”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Anh điều tàu khu trục bảo vệ  đường ống dẫn khí sau sự cố Nord Stream  - 1

Tàu khu trục HMS Somerset của hải quân Anh. (Ảnh: USNI)

Bộ Quốc phòng Anh không nói rõ tàu khu trục được điều đến biển Bắc, nhưng The Telegraph đưa tin tàu chiến này có thể là HMS Somerset, đang tập trận với lực lượng hải quân Na Uy, ngoài khơi bờ biển của thành phố Stavanger (Na Uy).

Tàu HMS Somerset trải qua thời gian đại tu, hiện đại hóa kéo dài 4 năm, kết thúc vào hồi tháng 3. Đây là một trong những tàu được cải tiến mạnh mẽ nhất của hải quân Hoàng gia Anh.

Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết những rò rỉ có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích. Phương Tây và Nga lời qua tiếng lại, đổ lỗi cho nhau liên quan đến đường ống Nord Stream bị rò rỉ. 

Thụy Điển hôm 3/10 cũng điều một tàu lặn tới địa điểm đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga bị rò rỉ ở biển Baltic vào tuần trước để thực hiện hoạt động thăm dò.

Cũng theo lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển, đường ống Nord Stream 1 (Dòng chảy phương Bắc 1) đã ngừng rò rỉ, nhưng khí vẫn bị rò ở đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) và sủi bọt lên bề mặt nước biển trong bán kính 30 m.

Trong khi đó, hôm 3/10, tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) thông báo không còn hiện tượng khí đốt rò rỉ qua các vết nứt trên hệ thống đường ống Nord Stream ở biển Baltic. Theo Gazprom, áp suất trong 3 đường ống dẫn khí có vết nứt đã ổn định và tập đoàn này đang nỗ lực phối hợp để khắc phục các hậu quả về môi trường do sự cố với hệ thống ống dẫn này.

Kông Anh(Nguồn: USNI News)
Bình luận
vtcnews.vn