Thủ tướng Đức: EU phải giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 10/05/2023 14:46:17 +07:00
(VTC News) -

Hôm 9/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết EU phải giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc, không cắt đứt quan hệ với quốc gia châu Á.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói Liên minh châu Âu (EU) nên giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc khi Bắc Kinh ngày càng trở nên quyết đoán hơn trong việc cạnh tranh với EU.

“Không nghi ngờ gì nữa, sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc đã gia tăng”, Thủ tướng Olaf Scholz nói.

Thủ tướng Đức: EU phải giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: DPA)

"EU nhận thức được sự chuyển biến này và đang phản ứng tương ứng. Tôi đồng ý với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng chúng ta không nên nhắm đến việc tách rời mà nên giảm thiểu rủi ro một cách thông minh", ông Olaf Scholz cho biết thêm.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock trong chuyến thăm Berlin, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho rằng Trung Quốc không phải là rủi ro thực sự đối với châu Âu.

Ông Tần Cương cảnh báo “rủi ro” thực sự mà châu Âu phải đối mặt đến từ “một quốc gia nào đó” đang tiến hành “cuộc chiến tranh lạnh mới”, áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với nước khác.

Ngoại trưởng Tần Cương không nêu tên Mỹ, nhưng cáo buộc nước này "xúi giục" đối đầu về ý thức hệ và tham gia vào cuộc đối đầu giữa các bên.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von Der Leyen cho biết mối quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc ngày càng mất cân bằng, nhấn mạnh EU đang trở nên thận trọng hơn trong việc bảo vệ lợi ích và giảm dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc để đảm bảo một sân chơi công bằng.

Theo bà Ursula von Der Leyen, EU cần phải “mạnh dạn hơn” trong quan hệ với Trung Quốc, quốc gia vốn trở nên "quyết đoán hơn trong quan hệ với bên ngoài”.

Tuy nhiên, bà Ursula von Der Leyen nhấn mạnh, EU cần phải “kiểm soát căng thẳng” và “giảm rủi ro” trong mối quan hệ với Bắc Kinh, cả về chính trị và kinh tế. Vị này cho rằng, EU không nên “tách rời” hoàn toàn khỏi Trung Quốc, "điều đó không khả thi - cũng không có lợi cho châu Âu”.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn