Đại dịch COVID-19 ngày 1/6: Số ca nhiễm tại Brazil vượt mốc nửa triệu người

Thời sự quốc tếThứ Hai, 01/06/2020 07:18:38 +07:00
(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 ngày 1/6: Số ca nhiễm tại Brazil vượt mốc nửa triệu người, trong khi Ấn Độ khoanh vùng khu vực cần phong tỏa, chuẩn bị mở cửa đất nước.

Số ca nhiễm tại Brazil vượt quá 500.000

Đại dịch COVID-19 ngày 1/6 ghi nhận 108.388 ca nhiễm mới trên toàn cầu, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 6,2 triệu trường hợp. Mỹ ghi nhận thêm 20.052 ca nhiễm mới, với tổng 1.836.872 ca nhiễm. Số người chết do COVID-19 ở Mỹ tiếp tục giảm xuống mốc 3 chữ số. 

Tại Brazil, tổng số người nhiễm COVID-19 vượt mốc 500.000 người sau khi ghi nhận 16.409 ca nhiễm mới và thêm 480 người chết trong 24 giờ qua. 

Đại dịch COVID-19 ngày 1/6: Số ca nhiễm tại Brazil vượt mốc nửa triệu người - 1

Brazil có hơn nửa triệu ca nhiễm COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 mới tại Nga vượt mốc 400.000, sau khi có thêm 9.268 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày cuối cùng của tháng 5.

Với 8.782 ca mắc COVID-19 mới, Ấn Độ chính thức vượt Pháp, Đức để đứng thứ 7 thế giới về thiệt hại về người do COVID-19 gây ra. Peru cũng có gần 9.000 ca nhiễm mới để đứng trong nhóm 10 nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới. 

Các nước Tây Ây như Italy, Pháp, Đức, Tây Ban Nha đều có số ca nhiễm mới giảm xuống thấp, từ 200 đến 300 trường hợp và số trường hợp thiệt mạng ở mức 2 chữ số. 

Chính phủ Anh sẽ hỗ trợ các ngành đặc thù

Ông Stephen Phipson, Giám đốc điều hành của nhóm vận động hành lang cho các nhà chế tạo Make UK khẳng định, chính phủ Anh cần hỗ trợ trực tiếp cho một số ngành công nghiệp và sản xuất đặc thù để vượt qua khủng hoảng do COVID-19 gây ra.

Cụ thể là các ngành và công ty sản xuất chiến lược, đặc biệt là sản xuất hàng không vũ trụ, ô tô và thép.

Đại dịch COVID-19 ngày 1/6: Số ca nhiễm tại Brazil vượt mốc nửa triệu người - 2

Nước Anh nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19.

"Các công ty này thuộc các lĩnh vực chiến lược quan trọng của Anh, cung cấp một số lượng đáng kể các công việc có tay nghề cao trên cả nước thông qua các chuỗi cung ứng của họ", ông Phipson khẳng định. 

Ngoài ra, chính phủ nên áp dụng cách tiếp cận triệt để hơn nữa để bảo vệ các ngành và công ty đó bằng cách đảm bảo các công ty có thể tiếp cận vốn vào nợ dịch vụ.

Ấn Độ khoanh chuẩn bị mở cửa đất nước

Chính quyền Ấn Độ cho biết bắt đầu xác định các khu vực có nguy cơ cao, nơi tiếp tục tiến hành phong tỏa, trong khi phần còn lại của đất nước sẽ mở cửa trở lại vào tháng 6,mặc dù số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng kỷ lục.

Ấn Độ hiện có 190.609 ca nhiễm COVID-19, nhiều thứ 7 thế giới. 

Video: Bỏ qua quy tắc giãn cách xã hội, dân Ấn Độ đổ xô đến cửa hàng rượu

Các khu vực được đánh giá là vẫn còn khả năng lây nhiễm cao sẽ tiếp tục phong tỏa đến ngày 30/6.

Ở các khu vực an toàn, nhà hàng, trung tâm thương mại và những địa điểm tôn giáo được phép mở cửa từ ngày 8/6, sau khi Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa có thời gian dài nhất thế giới (từ tháng 3 đến nay) để ngăn chặn dịch.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn