Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết

Thời sự quốc tếThứ Hai, 20/01/2020 12:23:39 +07:00
(VTC News) -

Hàng triệu người ở Trung Quốc từ các thành phố lớn đổ về quê ăn Tết Nguyên đán 2020 cùng gia đình.

Giai đoạn được coi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất hành tinh, bắt đầu từ 10/1-18/2.

Ước tính khoảng 3 tỷ lượt di chuyển - nhiều hơn 20 triệu so với năm 2019, sẽ được thực hiện tại quốc gia 1,4 tỷ người trong ngày lễ truyền thống, còn được gọi là Lễ hội mùa Xuân, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 1

Vật vã chờ ở ga tàu.

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 2

Trung Quốc mở rộng mạng lưới đường sắt tốc độ cao.

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 3

Hàng triệu người Trung Quốc sống, làm việc hoặc học tập xa quê hương cố gắng đoàn tụ với những người thân yêu của họ ở nhiều vùng nông thôn trong dịp Tết.

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 4

Hành khách chờ xe buýt, tàu hỏa, máy bay và phà.

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 5

 

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 6

Năm nay, Trung Quốc sử dụng công nghệ AI và 5G để cải thiện trải nghiệm cho hành khách.

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 7

 

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 8

 

Ảnh: Người Trung Quốc ùn ùn ‘Xuân vận’ về quê ăn Tết - 9

Đây là cuộc di cư hàng năm lớn nhất hành tinh. Để so sánh, cuộc hành hương hàng năm từ thành phố Hajj đến Mecca thường chỉ khoảng 2 triệu người.

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn