
Phong tục ăn Tết của người Hoa ở Sài Gòn
TP.HCM là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống, đã từ lâu văn hóa của người Hoa như một phần đặc trưng của mảnh đất Sài thành, trong đó có tục ăn Tết.
TP.HCM là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống, đã từ lâu văn hóa của người Hoa như một phần đặc trưng của mảnh đất Sài thành, trong đó có tục ăn Tết.
Đó là chia sẻ của bà Thanh (53 tuổi, quê Bình Thuận, ngụ tại TP.HCM), làm nghề thu gom phế liệu khi được hỏi về mong mỏi của mình trong dịp Tết năm nay.
Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế khó khăn khiến nhiều công nhân phải ngậm ngùi ăn Tết xa nhà, họ ở lại các khu trọ ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đón Tết.
Hàng vạn người đi xe máy về quê đón Tết khiến cửa ngõ miền Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) ùn ứ, tắc nghẽn.
Thủ tướng chỉ đạo nơi nào tự ý đặt các quy định, yêu cầu riêng về người dân về quê ăn Tết trái với quy định, hướng dẫn chung thì các bộ ngành phải kiểm tra, xử lý.
Giáp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người về quê ăn Tết, nhiều người mệt mỏi, phải vạ vật hàng tiếng đồng hồ do chuyến bay bị delay.
Hơn 20 người cách ly trong lán tre ở xã Thanh Phong (Thanh Hóa) đã trở về nhà sau khi huyện chỉ đạo dừng cách ly tại các lán trại.
Các bến xe trên địa bàn Hà Nội đều dự kiến lượng khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cao hơn ngày thường nhưng không tăng đột biến như mọi năm.
Cận kề Tết Nguyên đán, Bến xe miền Đông (TP.HCM) nhộn nhịp trở lại, khác với hình ảnh đìu hiu, ảm đạm mấy ngày trước.
Chủ tịch UBND Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều chỉnh về việc trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine khi về quê phải cách ly 14 ngày.
Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này luôn trong tình trạng chật kín khách, ai cũng mong mỏi trở về quê sớm để đón Tết bên người thân sau một năm dịch bệnh khốc liệt.
Nhãn hàng Lifebuoy vừa khởi xướng chương trình “Mang Phúc sạch khuẩn - Lộc sum vầy đến với 25.000 gia đình Việt Nam”, với sự phối hợp cùng nhiều đơn vị đồng hành.
Sau ngày tháng đối diện thách thức vì dịch bệnh, những người con xa quê chỉ mong về bên gia đình, nhưng bên cạnh đó, còn không ít người trụ lại các thành phố lớn.
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, chỉ có Chính phủ hoặc Thủ tướng mới có thẩm quyền yêu cầu dân không ra khỏi nhà, các cấp chính quyền địa phương đều không có thẩm quyền này.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định gây khó khăn không cần thiết đối với người dân khi về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Chuyên gia cho rằng, một số địa phương đưa ra quy định người từ nơi khác về phải cách ly tại nhà 7-14 ngày là làm khó người dân, không khác gì cấm dân về quê ăn Tết.
Người từ vùng đỏ trước khi di chuyển về Hải Dương phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR hoặc test nhanh có kết quả âm tính trong 72 giờ từ lúc lấy mẫu.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ chỉ đạo thống nhất, không để mỗi nơi quy định một kiểu với người về ăn Tết.
Trong khi nhiều tỉnh, thành nới lỏng, tạo điều kiện cho dân về quê ăn Tết thì nhiều nơi vẫn siết chặt các quy định trong phòng chống dịch COVID-19.
Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) chỉ đạo xã Thiệu Phú mở hết ổ khóa cho hàng chục gia đình có người đi xa về quê ăn Tết bị chính quyền xã khóa cổng.
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều lao động, du học sinh sống ở Nhật Bản không thể về quê ăn Tết, có cặp vợ chồng phải tổ chức đám cưới rồi nhận họ online.
Nhiều tỉnh miền Bắc yêu cầu người đến hoặc về địa phương dịp Tết Nguyên đán phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR hoặc test nhanh.
Năm nay tôi sẽ không về quê ăn Tết, nhưng dịch bệnh không phải lý do chính, sự thực là tôi “trốn” bởi đã không còn tiền để chuẩn bị cái Tết tươm tất như mọi năm.
Tôi tủi thân ghê gớm khi thấy nhiều đồng hương của mình tỏ ý kỳ thị những người ở xa về ăn Tết, gọi chúng tôi là "kẻ mang dịch COVID-19 về cho quê nhà".
Trong khi các tỉnh, thành phía Nam không đưa ra những quy định khắt khe thì nhiều tỉnh miền Bắc vẫn yêu cầu cách ly, xét nghiệm, vận động dân không về quê ăn Tết.
Vì dịch, hơn năm trời tôi chưa gặp bố mẹ và đang thèm khát trở về, vậy mà địa phương lại coi đó là việc không thực sự cần thiết khi kêu gọi dân không về ăn Tết.
Lãnh đạo xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, Sơn La) ban hành văn bản hủy bỏ việc yêu cầu người lao động đi làm việc ở xa phải về quê ăn Tết trước 22 ngày.
Không thể về nước nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, du học sinh Việt đang học tập ở miền Nam bang California (Mỹ) vẫn lạc quan đón năm 2022 trên đất nước bạn.
3 năm chưa thể về Việt Nam đón Tết, chị Ngọc Quyên mong dịch bệnh sớm qua đi để được đoàn tụ người thân, cho hai con gặp ông ngoại.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khoảnh khắc chào đón năm mới của người dân cả nước rất khác biệt so với mọi năm.