Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 05/09/2023 06:26:01 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 4/9 nói Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Sochi, Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói Ankara “trước đây đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên đối lập trong xung đột”, nhấn mạnh Ankara “sẵn sàng làm tất cả trong khả năng để giải quyết vấn đề này và đóng vai trò trung gian hòa giải”.     

Về phần mình, ông Putin cho hay, mặc dù “các thỏa thuận đã được thực hiện với sự hòa giải của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các văn bản dự thảo đã được thống nhất giữa các phái đoàn Nga và Ukraine” vào mùa xuân năm ngoái, nhưng cuối cùng Kiev “đã ném chúng vào sọt rác”.

Ông Putin nói rằng Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ nỗ lực hòa giải nào, kể cả nỗ lực của Trung Quốc, các quốc gia châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

"Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Lần này chúng tôi cũng không từ chối", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. 

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về loạt chủ đề, bao gồm phát triển hơn nữa quan hệ song phương và sáng kiến ​​ngũ cốc ở biển Đen mà Nga đã rút khỏi hồi tháng 7.    

Theo ông Putin, Moskva buộc phải làm như vậy vì phương Tây không giữ lời hứa và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản của Nga. Ông nói thêm rằng điện Kremlin sẵn sàng quay lại thỏa thuận một khi những vướng mắc được giải quyết.    

Trong vài tháng qua, một số quốc gia châu Phi, cũng như Brazil và Trung Quốc, đã đưa ra tầm nhìn nhằm đạt được hòa bình giữa Kiev và Moskva.  

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moskva cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn