
315 loại thuốc được đề xuất áp dụng hình thức đàm phán giá
Trong 315 loại thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá có 286 thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm, 15 thuốc điều trị HIV/AIDS có từ 1 đến 2 nhà sản xuất.
Trong 315 loại thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá có 286 thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm, 15 thuốc điều trị HIV/AIDS có từ 1 đến 2 nhà sản xuất.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moskva chưa bao giờ từ chối đàm phán về giải pháp hoà bình cho xung đột đang diễn ra với Kiev.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng Nga sẽ không chùn bước trong cuộc tấn công chống lại Ukraine.
Trong một tuyên bố ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết sẽ không bao giờ nhượng bộ Nga hay thúc đẩy một kế hoạch đàm phán hòa bình.
Quan chức Mỹ tiết lộ Washington và Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu các cuộc thảo luận kín với Ukraine về vấn đề hoà bình với Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán về Kiev, trong đó có tính đến tình hình thực tế và lợi ích an ninh của Nga.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine song chưa có cơ sở để bắt đầu các cuộc đàm phán.
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga không từ bỏ đàm phán với Ukraine.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 4/9 nói Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán.
Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết Ả Rập Xê-út sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế vào tháng tới về Ukraine.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moskva không biết kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine vào tháng 7.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đưa ra điều kiện tiên quyết cho đàm phán giải quyết hoà bình giữa Nga và Ukraine.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev, không có ý định tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn, hiệu quả.
Chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Nga Rossiya-1, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia các cuộc đàm phán quốc tế vào tuần tới.
Một số quan chức cấp cao nói với Financial Times (FT) rằng phương Tây không thể tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine “mãi mãi”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng xem xét đề xuất của các nước Mỹ Latinh và châu Phi nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Hôm 9/5, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết Bắc Kinh duy trì đường dây liên lạc với tất cả các bên liên quan ở Ukraine để tìm kiếm lệnh ngừng bắn.
Hôm 7/5, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết, cuộc phản công của Ukraine nhằm giành lợi thế trong đối thoại với Nga.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng ông muốn thấy xung đột ở Ukraine nhanh chóng kết thúc.
Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nêu lý do cuộc gặp giữa ông Vladimir Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không diễn ra theo kế hoạch.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết trên kênh truyền hình Nga hôm 21/3 rằng thành công của các cuộc đàm phán Nga - Trung Quốc tại Moskva không phải là việc của Mỹ.
Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi lộ trình hòa bình 12 điểm của Bắc Kinh đối với Ukraine.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz không loại trừ khả năng xung đột ở Ukraine có thể kéo dài.
Hôm 19/3, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington kiên quyết phản đối lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine vào thời điểm này.
Trung Quốc đang có những bước đi tích cực, gia tăng ảnh hưởng, thúc đẩy vai trò của nước này trên trường quốc tế.
Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/3 nói rằng Nga không thấy có điều kiện tiên quyết để chuyển sang trạng thái hòa bình ở Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác thông tin nước này bí mật đàm phán với Ukraine tại Geneva (Thuỵ Sĩ).
Nga hoan nghênh các đề xuất của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine và cho biết sẵn sàng đàm phán hoà bình.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói đàm phán về Ukraine có thể diễn ra nếu phương Tây và chính quyền Kiev hạ vũ khí, ngừng bắn phá thành phố của Nga.