Báo Trung Quốc: Viện trợ Ukraine là 'khoản đầu tư' tốt nhất của Mỹ

Quân sựThứ Hai, 04/09/2023 15:47:28 +07:00
(VTC News) -

Báo chí Trung Quốc cho rằng những gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine như những "khoản đầu tư” tốt nhất để Washington thực hiện các mục tiêu lợi ích của mình.

Trong một bài bình luận đăng tải ngày 4/9, tờ Chinadaily của Trung Quốc cho rằng Mỹ không chỉ muốn kéo dài xung đột Nga - Ukraine mà còn tìm cách làm leo thang xung đột hơn nữa, bởi điều này sẽ mang lại những lợi ích riêng cho Washington.

Quân đội Ukraine tiếp nhận một gói viện trợ quân sự do Mỹ gửi. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Ukraine tiếp nhận một gói viện trợ quân sự do Mỹ gửi. (Ảnh: Reuters)

Gần đây, có thông tin cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị tung gói viện trợ mới trị giá 250 triệu USD cho Ukraine, trong đó có cả đạn uranium nghèo. Tờ Chinadaily chỉ trích điều này tương tự như “đổ thêm dầu vào ngọn lửa xung đột Nga – Ukraine” và kêu gọi các bên liên quan cần đề cao cảnh giác.

Theo Chinadaily, việc Mỹ gửi những “bom độc” như vậy tới Ukraine rất có thể sẽ khiến Nga có những hành động đáp trả, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 được Anh chuyển đến Ukraine có chứa bom uranium nghèo. Đáp lại, Nga tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Bên cạnh đó, tờ báo Trung Quốc cho rằng không thể bỏ qua tác hại lâu dài của đạn uranium nghèo đối với môi trường.

Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu hạt nhân được sử dụng để sản xuất nhiên liệu hạt nhân hoặc vũ khí hạt nhân. Mặc dù mức độ bức xạ của nó tương đối thấp nhưng vẫn có thể gây hại nghiêm trọng nếu sử dụng với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Vì vậy, đạn chứa uranium nghèo luôn được cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Đáng tiếc là Mỹ và phương Tây đã phá vỡ thỏa thuận ngầm về việc không sử dụng đạn uranium nghèo và không ngần ngại làm cho cuộc xung đột Ukraine trở nên tồi tệ hơn”, Chinadaily nêu trong bài viết.

Cũng theo Chinadaily, gói hỗ trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho thấy chính quyền Tổng thống Biden không chỉ muốn kéo dài xung đột Nga - Ukraine mà còn tìm cách làm leo thang xung đột hơn nữa.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đã gây ra tổn thất to lớn cho Nga, Ukraine và thậm chí cả các quốc gia khác, tuy nhiên Mỹ coi đây là một trong những “khoản đầu tư” tốt nhất có thể thực hiện các mục tiêu lợi ích của mình. Chỉ với sự "đầu tư" hạn chế, Mỹ đã đạt được mục tiêu làm suy yếu Nga, tăng cường kiểm soát châu Âu và thúc đẩy chiến lược ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có thể coi là “một mũi tên trúng ba đích”, tờ Chinadaily nhận định.

Sự “đầu tư” này rõ ràng giúp củng cố vị thế lãnh đạo của Mỹ trong thế giới phương Tây. Đồng thời, một phần đáng kể "đầu tư" chảy vào các ngành công nghiệp quân sự của Mỹ và các đồng minh, trong khi chảy trực tiếp vào Ukraine tương đối ít.

Rõ ràng, cuộc khủng hoảng này càng kéo dài thì Mỹ càng có thể thu được nhiều lợi ích từ nó”, Chinadaily nhấn mạnh.

Cuối cùng, tờ báo Trung Quốc cho biết nhờ nhiều tháng hòa giải của nhiều nước, cuộc xung đột Nga - Ukraine cho đến nay vẫn chưa trở thành vấn đề hạt nhân, đồng thời kêu gọi nhiều quốc gia tham gia hòa giải hơn để cuộc xung đột kéo dài hơn 550 ngày qua sớm kết thúc.

Hoa Vũ(Nguồn: China Daily)
Bình luận
vtcnews.vn