Thái Bình chia ca học, đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 21/04/2020 16:20:00 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình quán triệt các trường tuyệt đối không chủ quan, đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu, tránh các nguy cơ lây nhiễm vào lớp học.

Ngày 21/4, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình cho biết, trong ngày đầu quay lại trường, 98,7% học sinh lớp 9, 12 đi học.

Sở yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh khi đến trường phải 100% đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sử dụng nước sát khuẩn nhanh. Đến thời điểm hiện tại địa phương chưa phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người học.

Các trường thực hiện kế hoạch giãn cách, giảm mật độ học sinh giảng dạy 1 buổi/ngày, không tổ chức dạy thêm, học thêm. Cụ thể, lớp 11, 12 học sáng; lớp 9, 10 học chiều. Riêng việc học trên kênh Truyền hình Thái Binh được bố trí với lớp 12 học vào các buổi chiều, lớp 5,9 học vào các buổi sáng (trong tuần này).

Thái Bình chia ca học, đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu - 1

Học sinh trong ngày đầu tới trường.

 

Từ tuần sau 27/4, khối 6,7,8 học trên Truyền hình Thái Bình theo thời khóa biểu chung toàn tỉnh (3 môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh) kết hợp với học trực tuyến (các môn còn lại). Các khối còn lại, các cơ sở giáo dục chủ động kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học trực tuyến theo tình hình thực tế.

Trong thời gian này Sở cũng khuyến cáo các trường tạm dừng việc tổ chức chào cờ toàn trường, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới.

Kết thúc mỗi buổi học, cán bộ, nhân viên nhà trường có trách nhiệm tổ chức vệ sinh trường lớp; kiểm tra, bổ sung dung dịch sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho các buổi học tiếp theo, đảm bảo học sinh luôn được đo thân nhiệt, rửa tay thường xuyên mỗi giờ nghỉ giải lao.

Thái Bình chia ca học, đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu - 2

Học sinh Thái Bình trước khi vào lớp đều phải đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Ông Nguyễn Viết Hiển cũng cho biết, để giữ an toàn môi trường học đường, từ ngày 18 đến 20/4, Sở GD&ĐT Thái Bình thành lập 4 đoàn kiểm tra, trực tiếp đến các trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX, THCS trên địa bàn toàn tỉnh để nắm bắt tình hình vệ sinh trường lớp, phòngh ốc đón học sinh trở lại trường.

Kết quả, các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên.

Dù nằm trong nhóm có nguy cơ thấp với COVID-19, nhưng các cơ sở giáo dục ở Thái Bình luôn xác định tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Trong mọi trường hợp vẫn cần đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu để hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm vào trường học.

Video: Phụ huynh đã sẵn sàng cho con tới trường chưa?

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn