Hơn 98% học sinh Thanh Hoá đi học trong ngày đầu trở lại trường

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 21/04/2020 13:21:24 +07:00
(VTC News) -

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đến 12h ngày 21/4, số học sinh đi học trở lại ở bậc THCS và THPT đạt tỷ lệ trên 98%, giáo dục thường xuyên đạt 92,5%.

Em Đào Ngọc Trinh, trường THPT Triệu Sơn 2 (Thanh Hoá) vui mừng được gặp lại bạn bè, thầy cô sau hơn 2 tháng nghỉ do dịch COVID-19. Ngọc Trinh ngạc nhiên và xúc động khi vừa đến cổng trường là thấy thầy cô đang đứng đợi, trao tận tay chiếc khẩu trang, đo thân nhiệt và nhắc nhở từng người sử dụng nước sát khuẩn bảo vệ sức khỏe cho bản thân và lớp học.

Em Nguyễn Mạnh Thắng, trường THPT Lam Sơn (Thanh Hoá) cũng hào hứng khi được gặp lại bạn bè trong ngày đi học trở lại. Em cảm thấy yên tâm hơn vì kiến thức sẽ không bị gián đoạn.

Với các bạn học sinh cuối cấp lớp 9 và lớp 12, đây gần như là quãng thời gian nước rút để học và ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và thi THPT quốc gia 2020. Học sinh ai cũng hy vọng kỳ thi năm nay sẽ được diễn ra ổn định như các năm trước vì hầu hết mọi kế hoạch, mục tiêu xét tuyển được xác định rõ và quyết tâm rất lớn. 

Hơn 98% học sinh Thanh Hoá đi học trong ngày đầu trở lại trường - 1

Học sinh đeo khẩu trang thường xuyên trong lớp học mùa dịch COVID-19.

 

Thầy giáo Hoàng Công Thịnh, Hiệu trưởng trường THPT Triệu Sơn 2 cho biết, tất cả học sinh đến trường đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối với các biện pháp được khuyến cáo như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đo thân nhiệt, không tụ tập đông sau giờ giải lao…

Đồng thời, nhà trường trang bị mỗi lớp học, các hành lang, nhà để xe, nhà vệ sinh, phòng làm việc các bình nước rửa tay khô sát khuẩn. 

Trường quán triệt các lớp, giáo viên dành 15 phút đầu giờ mỗi ngày để cập nhật thông tin dịch bệnh, các biện pháp phòng tránh dịch thực hiện vô cùng nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong những ngày học sinh tới trường và giữ đúng nhịp tiến độ năm học kết thúc trước 15/7.

Hơn 98% học sinh Thanh Hoá đi học trong ngày đầu trở lại trường - 2

Học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thường xuyên rửa tay để bảo vệ bản thân.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đơn vị đã yêu cầu các trường nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trong suốt giờ học, không tụ tập đông người giờ giải lao và thường xuyên đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ học sinh.

Dự kiến thời gian tới, Sở sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên hoạt động dạy học cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh ở các trường. Mục tiêu đặt ra của ngành là các trường vừa phải bảo đảm được nội dung chương trình dạy học theo khung thời gian đã được Bộ GD&ĐT tinh giản vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng lên kế hoạch cho các trường tổ chức song song việc học trên lớp và học theo hình thức online, nhất là với học sinh cuối cấp để củng cố kiến thức cho học sinh trước khi bước vào các kỳ thi lớp 10 và thi THPT quốc gia 2020. 

Như vậy, sau Cà Mau và Thái Bình, Thanh Hoá là địa phương thứ 3 trên cả nước đón học sinh trở lại trường sau thời gian gần hơn 3 tháng tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn