Taliban tuyên bố tái chiếm 3 quận ở miền Bắc Afghanistan

Thời sự quốc tếThứ Hai, 23/08/2021 20:15:58 +07:00

Phát ngôn viên Taliban cho biết lực lượng này chiếm lại 3 quận Bano, Deh Saleh, Pul e-Hesar ở tỉnh Baghlan trước đó thuộc quyền kiểm soát của dân quân Afghanistan.

Theo bài đăng trên Twitter ngày 23/8 của phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid, sau khi tái chiếm 3 quận nói trên, các chiến binh Hồi giáo đã được triển khai đến các tỉnh Badakhshan, Takhar và Andarab gần thung lũng Panjshir.

"Các Tiểu vương quốc Hồi giáo (danh xưng do Taliban tự đặt ra) đang cố gắng giải quyết các vấn đề một cách hòa bình", ông Zabihullah viết.

Taliban tuyên bố tái chiếm 3 quận ở miền Bắc Afghanistan - 1

Dân quân Afghanistan chuẩn bị lực lượng để phản kháng Taliban ở thung lũng Panjshir vào ngày 22/8. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào giữa tháng 8, các nhóm dân quân địa phương chiếm giữ 3 quận Bano, Deh Saleh, Pul e-Hesar ở tỉnh Baghlan. Đây được xem là nỗ lực phản kháng bằng vũ trang đầu tiên chống lại Taliban sau khi nhóm này giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Các lực lượng trung thành với Ahmad Massoud, con trai cố chỉ huy quân đội Ahmad Shah Massoud, đã triển khai quân tại thung lũng Panjshir, một khu vực miền núi phía tây bắc thủ đô Kabul.

Lực lượng của Massoud bao gồm tàn dư của quân đội chính quy và các đơn vị lực lượng đặc biệt. Nhóm dân quân này đã kêu gọi đàm phán để thành lập một chính phủ toàn diện cho Afghanistan. Tuy nhiên, họ tuyên bố sẽ phản kháng nếu lực lượng Taliban cố gắng tiến vào thung lũng.

Vào cuối ngày 23/8, hãng thông tấn Alemarah của Taliban cho biết hàng trăm chiến binh Hồi giáo đang hướng về Panjshir song chưa có xác nhận về bất kỳ cuộc giao tranh nào.

Các tay súng Taliban ngày 15/8 tràn vào thủ đô Kabul và nắm quyền kiểm soát thành phố, trong khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi Afghanistan. Lực lượng này cam kết sẽ áp dụng một cách tiếp cận ôn hòa hơn so với giai đoạn họ nắm quyền vào thập niên 1990.

(Nguồn: Zing/Twitter)
Bình luận
vtcnews.vn