Taliban nói không tha thứ cho hành động khủng bố nhắm vào Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 06/10/2023 10:19:26 +07:00
(VTC News) -

Taliban đảm bảo với Bắc Kinh rằng họ đã nỗ lực chống khủng bố và coi các mối đe dọa đối với Trung Quốc cũng nghiêm trọng như mối đe dọa đối với Afghanistan.

Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề một diễn đàn ở Tây Tạng. (Ảnh: SCMP)

Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề một diễn đàn ở Tây Tạng. (Ảnh: SCMP)

Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ngày 5/10 (giờ địa phương), cho biết Taliban sẽ không tha thứ cho bất kỳ hoạt động khủng bố nào nhắm vào Trung Quốc ở Afghanistan.

"Chúng tôi đã làm rất nhiều việc để chống khủng bố và chúng tôi coi các mối đe dọa an ninh chống lại Trung Quốc như một thách thức đối với chính chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động nào gây tổn hại đến an ninh và ổn định của Trung Quốc xảy ra ở Afghanistan", ông Muttaqi nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn hợp tác quốc tế xuyên Himalaya ở Tây Tạng (khu tự trị phía Tây Trung Quốc).

Nhà ngoại giao của Taliban cũng đưa ra “đảm bảo hiệu quả” về sự an toàn của công dân Trung Quốc ở Afghanistan nhưng không nêu chi tiết.

Theo SCMP, mặc dù Taliban đã đưa ra nhiều cam kết trước đó nhằm trấn áp khủng bố nhưng đây được hiểu là lần đầu tiên ngôn ngữ như vậy được sử dụng trong các cuộc họp với các quan chức Trung Quốc.

Đã có những vụ tấn công khủng bố nhắm vào công dân Trung Quốc ở Afghanistan. Năm công dân Trung Quốc bị thương vào tháng 12/2022 khi một khách sạn do người Trung Quốc sở hữu ở Kabul bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo đánh bom. Một tháng sau đó, tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan bị tấn công trong khi phái đoàn ngoại giao Trung Quốc đang hội đàm bên trong.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương bày tỏ hy vọng phía Afghanistan sẽ tiếp tục chống khủng bố và “loại bỏ hoàn toàn lực lượng khủng bố” tại Afghanistan.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên chính thức bổ nhiệm đại sứ mới tại Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền từ tháng 8/2021.

Bắc Kinh không cho biết việc bổ nhiệm đại sứ có hướng tới việc công nhận Taliban hay không, mà khẳng định đó là "sự luân chuyển bình thường của đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan, nhằm tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Afghanistan".

Hoa Vũ(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn