Quân đội Myanmar mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở biên giới

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/11/2023 19:59:01 +07:00
(VTC News) -

Phát ngôn viên chính quyền Myanmar cho biết quân đội nước này đã mất quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược ở biên giới phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc.

“Chính phủ, các tổ chức hành chính và tổ chức an ninh không còn hiện diện tại thị trấn Chinshwehaw, giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc", ông Zaw Min Tun, phát ngôn viên quân đội Myanma, ngày 1/11 cho biết. 

Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), Quân đội Arakan (AA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) mới đây cũng tuyên bố đã chiếm giữ một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối giữa Myanmar với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, sau nhiều ngày giao tranh, tại thị trấn Chinshwehaw.

Ba nhóm vũ trang tuyên bố đã kiểm soát một số đồn quân sự và những con đường trọng yếu nối Myanmar với Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Ba nhóm vũ trang tuyên bố đã kiểm soát một số đồn quân sự và những con đường trọng yếu nối Myanmar với Trung Quốc. (Ảnh: Getty) 

Theo truyền thông, từ ngày 27/10, giao tranh đã nổ ra trên khắp khu vực bang Shan (phía Bắc Myanmar), nơi chuẩn bị xây dựng tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ USD như một phần dự án "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc. Các cuộc giao tranh được ghi nhận tại 10 địa điểm trên khắp bang Shan trong 6 ngày qua. Hiện chưa rõ con số thương vong trong các vụ việc. 

Ông Zaw Min Tun cáo buộc 3 nhóm vũ trang đã "tấn công các nhà máy điện, cho nổ cầu, phá hủy các tuyến đường giao thông". 

Liên quan tới vụ việc này, ngày 2/11, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn “ngay lập tức” tại khu vực. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biêt Bắc Kinh “kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng bắn và ngừng giao tranh”.

Các lực lượng AA, MNDAA và TNLA thường xuyên giao tranh với quân đội Myanmar để đòi quyền tự chủ và kiểm soát tài nguyên. Ba lực lượng này cho biết họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực kể từ khi giao tranh bắt đầu hôm 27/10. 

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn