Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi nhận thêm án 7 năm tù

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 30/12/2022 16:23:57 +07:00

Ngày 30/12, tòa án do chính quyền quân sự Myanmar thành lập tuyên bà Aung San Suu Kyi thêm 7 năm tù do "các tội danh tham nhũng", nâng tổng mức án lên 33 năm.

Các tội danh liên quan đến việc thuê, đặt mua và bảo trì trực thăng của chính quyền bà Aung San Suu Kyi trong giai đoạn Myanmar triển khai các chiến dịch ứng phó thảm họa. Tòa án cho rằng bà đã bỏ qua các thủ tục đánh giá cần thiết.

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi nhận thêm án 7 năm tù - 1

Bà Aung San Suu Kyi khi giữ chức Cố vấn nhà nước Myanmar đã dự một hội nghị ở Sydney, Australia, ngày 18/3/2018. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Đây là án phạt mới nhất nhằm vào bà Aung San Suu Kyi, cựu lãnh đạo đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), người bị quân đội bắt giữ từ ngày 1/2/2021.

Trước phiên tòa lần này, bà Suu Kyi cũng đã bị đưa ra xét xử với 19 tội danh hình sự như gian lận bầu cử, vi phạm Luật quản lý thảm họa tự nhiên, Luật Xuất nhập khẩu và Luật Truyền thông. Bà đã bị kết án 14 tội danh và bị phạt 26 năm tù.

Bà Aung San Suu Kyi đã bác bỏ tất cả các cáo buộc.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn