QUAD lần đầu họp trực tiếp, ông Biden kêu gọi đoàn kết chống lại thách thức

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 25/09/2021 07:15:40 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước nhóm Bộ Tứ tại Nhà Trắng.

QUAD đang hợp tác với nhau để đối phó với những thách thức quan trọng của thời đại chúng ta, từ COVID-19, biến đổi khí hậu cho đến các công nghệ mới nổi”, ông Biden cho biết. 

Dù chương trình nghị sự không xuất hiện nội dung cụ thể về Trung Quốc, một quan chức Mỹ cấp cao nói lãnh đạo nhóm Bộ Tứ sẽ nhấn mạnh họ ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

QUAD lần đầu họp trực tiếp, ông Biden kêu gọi đoàn kết chống lại thách thức - 1

Nhóm QUAD lần đầu họp trực tiếp sau thời gian bị ảnh hưởng bới dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta cùng sát cánh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một khu vực mà chúng tôi mong muốn luôn không có các hành vi cưỡng bức, nơi các quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia được tôn trọng và các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế”, Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh.

Tổng thống Joe Biden cho rằng, QUAD đại diện cho bốn đối tác dân chủ, những nước có chung quan điểm thế giới và có tầm nhìn chung cho tương lai.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, cuộc gặp thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước và "cam kết vững chắc đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Một số thỏa thuận mới dự kiến được công bố tại hội nghị gồm đảm bảo chuỗi cung ứng các chất bán dẫn và chống đánh bắt cá bất hợp pháp, nâng cao nhận thức về khu vực hàng hải.

Cuộc họp QUAD diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Mỹ, Anh và Australia công bố hiệp ước an ninh AUKUS. Theo đó, Australia sẽ được cung cấp các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước cuộc họp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng chỉ trích trước cuộc họp của QUAD, ông nói rằng: "QUAD là phái khép kín, độc quyền nhắm vào các nước khác đi ngược với xu thế thời đại và nguyện vọng của các nước trong khu vực. Nó sẽ không tìm được sự ủng hộ và chắc chắn sẽ thất bại".

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn