Phó Tổng thống Mỹ công du nước ngoài khác gì với Tổng thống?

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 21/08/2021 22:14:55 +07:00
(VTC News) -

Trong các chuyến công du, Phó Tổng thống Mỹ không di chuyển trên chuyên xa "Quái thú" và bay trên Không lực Một như Tổng thống.

Khác với Tổng thống Mỹ di chuyển trên chiếc Boeing 747 được gọi là Không lực Một, các Phó Tổng thống nước này sử dụng một chuyên cơ khác là Air Force Two - "Không lực Hai".

Không lực Hai thường là chiếc C-32A, phiên bản cải tiến của máy bay thương mại Boeing 757. 

Một chiếc C-32A có chiều dài khoảng 47,32 m, sải cánh 37,99 m, được trang bị 2 động cơ Pratt & Whitney PW2040 và có tốc độ tối đa lên đến 853 km/h. 

Phó Tổng thống Mỹ công du nước ngoài khác gì với Tổng thống? - 1

Một chiếc Không lực Hai. (Ảnh: Getty Images).

Với trần bay khoảng cao 12.700 m, C-32A có thể bay liên tục hơn 10.000km không cần tiếp nhiên liệu. Nó có thể chở theo 45 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc Không lực Hai được trang bị các hệ thống điện tử hiện đại nhất với đầy đủ tiện nghi như phòng họp, phòng thay đồ, phòng bếp, ghế sofa cỡ lớn có thể biến thành giường ngủ.

Ngoài máy bay, phương tiện xe của Tổng thống Mỹ và cấp phó cũng có sự khác biệt. Những chiếc limousine chuyên chở Phó Tổng thống Mỹ nhỏ hơn so với siêu xe có biệt danh “quái thú” (The Beast) của Tổng thống. 

Dù vậy, khả năng bảo vệ của hai mẫu xe này tương đương nhau. Cả hai đều được ví như những cỗ máy bọc thép di động, có khả năng chống đạn và bom 

Theo một báo cáo của Quốc hội Mỹ, chi phí đi lại công vụ của Phó Tổng thống do chính phủ chi trả. Các chi phí trong chuyến công du như thực phẩm, nơi ở, tiền thuê xe và các khoản phát sinh khác cũng do chính phủ chi. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn