Phó Tổng thống Mỹ lên đường công du Đông Nam Á

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 21/08/2021 12:02:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Tổng thống Mỹ lên máy bay rời Washington, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á vào đêm 20/8.

"Trên đường tới Đông Nam Á để thăm Singapore và Việt Nam", Phó tổng thống Harris viết trên Twitter cách đây ít giờ. 

Phó Tổng thống Mỹ cho biết Mỹ có lợi ích kinh tế, an ninh liên quan đến khu vực Đông Nam Á và những phụ thuộc nhất định vào chuỗi cung ứng của cả Việt Nam và Singapore. 

Điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của bà Harris là Singapore. Tại đảo quốc sư tử, bà Harris sẽ có cuộc hội đàm và họp báo chung cùng Thủ tướng Lý Hiển Long. 

Phó Tổng thống Mỹ lên đường công du Đông Nam Á - 1

Phó tổng thống Kamala Harris. (Ảnh: Alamy)

Khả năng bà cũng sẽ có bài phát biểu quan trọng vạch ra tương lai cho mối quan hệ giữa Mỹ với khu vực đang ngày càng chịu áp lực từ Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ sẽ lên đường đến Việt Nam chiều 24/8 và kết thúc chuyến thăm vào ngày 26/8. 

Theo Reuters, trọng tâm chuyến thăm Đông Nam Á của bà Harris sẽ là bảo vệ luật pháp quốc tế trên Biển Đông, tăng cường vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực và mở rộng hợp tác an ninh ở Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Đông Nam Á lần này, bà Harris sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến với bộ trưởng y tế các nước ASEAN và thông báo về việc ra mắt văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tại khu vực. Tuy nhiên, không rõ thời gian và địa điểm diễn ra các chương trình này.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn