Philippines mua trực thăng quân sự của Mỹ sau khi huỷ đơn hàng Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/10/2022 15:19:53 +07:00
(VTC News) -

Philippines sẽ tiếp nhận máy bay trực thăng quân sự từ Mỹ, thay thế cho hợp đồng mà nước này đã ký kết trước đó với Nga do lo ngại từ các lệnh trừng phạt.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết nước này sẽ mua trực thăng quân sự từ Mỹ sau khi hủy bỏ thỏa thuận trị giá 215 triệu USD mua 16 trực thăng hạng nặng từ Nga vì lo ngại các lệnh trừng phạt sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo lãnh đạo Philippines, Manila cũng sẽ tìm cách yêu cầu Moskva trả lại một phần khoản tiền đặt cọc trị giá hàng triệu USD cho lô máy bay trực thăng Mi-17 của Nga đã bị hủy bỏ.

Philippines mua trực thăng quân sự của Mỹ sau khi huỷ đơn hàng Nga - 1

Một máy bay trực thăng hạng nặng Mi-17 do Nga sản xuất. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đã đảm bảo một nguồn cung thay thế cho máy bay trực thăng hạng nặng từ Mỹ. Thật không may, chúng tôi đã thanh toán trước cho nhà sản xuất Nga, hy vọng sẽ đàm phán để nhận lại một phần trăm số tiền đó”, ông Ferdinand Marcos Jr nói.

"Nhưng thỏa thuận mua máy bay đầu hoặc giữa năm ngoái với Nga đã bị hủy", Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho hay.

Hôm 19/10, Đại sứ Nga tại Philippines Marat Pavlov nói với truyền thông địa phương rằng Moskva chưa được thông báo chính thức về việc hủy hợp đồng. Theo Đại sứ Marat Pavlov, phía Nga tiếp tục sản xuất, hoàn thành đơn đặt hàng để giao những chiếc Mi-17 cho Manila.

Chính phủ Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte ký thỏa thuận với Nga vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, ông Duterte sau đó rút khỏi thỏa thuận này khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 và việc áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Nga.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr không tiết lộ loại trực thăng nào của Mỹ được chọn làm phương án thay thế cho Mi-17 của Nga, chỉ biết rằng chúng sẽ được sản xuất tại Ba Lan.

Hồi tháng 8, Đại sứ Philippines tại Washington Jose Romualdez cho biết Manila đang xem xét Boeing CH-47 Chinook để thay thế Mi-17. Ông cho biết, Boeing CH-47 Chinook có thể là sự thay thế khả dĩ cho máy bay Mi-17 mà Philippines yêu cầu trong việc thực thi nhiệm vụ chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn và sơ cứu y tế.

Truyền thống Philippines cho hay, khoản thanh toán trước trả cho Nga là khoảng 32 triệu USD và một "ủy ban xem xét chấm dứt hợp đồng" đã được thành lập để đàm phán việc hoàn lại tiền từ Nga.

Theo hợp đồng máy bay trực thăng bị loại bỏ của Nga, được ký kết vào tháng 11 năm 2021, lô máy bay trực thăng đa năng Mi-17 đầu tiên đã được tập đoàn Sovtechnoexport của Nga lên kế hoạch giao hàng trong khoảng 2 năm. Ngoài 16 máy bay trực thăng theo đơn hàng, một chiếc sẽ được phía Nga giao miễn phí cho Philippines.

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn