Nga - Mỹ trao đổi dữ liệu số lượng vũ khí tấn công chiến lược

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 15/10/2022 08:26:48 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hồi tháng 9, Moskva và Washington đã trao đổi số lượng vũ khí tấn công chiến lược theo Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí chiến lược (News START).

"Thông tin về tổng số lượng vũ khí tấn công chiến lược của Nga và Mỹ được đưa ra trên cơ sở hiệp ước News START mà các bên đã trao đổi vào tháng 9", Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 14/10.

Cơ quan này cũng tiết lộ tổng số vũ khí tấn công chiến lược của Nga và Mỹ tính đến ngày 1/9: "Số lượng vũ khí tấn công chiến lược phía Mỹ không bao gồm 41 máy bay ném bom hạng nặng B-52H. Số này được Mỹ tuyên bố hoán cải, trong khi đó 56 bệ phóng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Trident-II được phía Washington tuyên bố chuyển đổi'.

Nga - Mỹ trao đổi dữ liệu số lượng vũ khí tấn công chiến lược - 1

Các tên lửa đạn đạo Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, theo Bộ Ngoại giao Nga, 4 hầm silo (hầm phóng) phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà Mỹ đã đổi tên thành "silo huấn luyện" cũng không được tính đến trong tổng số vũ khí tấn công chiến lược của Washington.

"Phía Nga không thể xác nhận rằng những vũ khí tấn công chiến lược này đã được chế tạo để sử dụng vũ khí hạt nhân gắn trên máy bay ném bom hạng nặng và SLBM theo thoả thuận New START. Nga cũng phản đối việc phân loại lại tùy ý các hầm chứa ICBM dành cho huấn luyện", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Được ký kết vào năm 2010, New START là hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ nhằm giảm một nửa số vụ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược. New START vốn hết hạn vào năm ngoái, song cuối cùng Mỹ và Nga đã tìm được điểm chung và thông qua việc gia hạn hiệp ước thêm 5 năm.

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva và Washington đang “tham gia vào một cuộc đối thoại” nhằm khôi phục thỏa thuận New START.

Hai cường quốc đang xem xét nối lại các cuộc thanh tra lẫn nhau đối với các kho vũ khí hạt nhân đã triển khai. Hoạt động vốn đã bị đình chỉ vào năm 2020 vì đại dịch COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn