Mỹ tuyên bố không triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/10/2022 15:34:48 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington không có kế hoạch chuyển vũ khí hạt nhân cho các đồng minh NATO ở Đông Âu.

Hôm 6/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết nước này sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan cũng như các quốc gia NATO khác ở Đông Âu.

Người phát ngôn Vedant Patel cho hay, Mỹ "không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân" ở những quốc gia "gia nhập NATO sau năm 1997". Tuy nhiên, ông Vedant Patel gọi Warsaw là “một đồng minh NATO quan trọng trong khu vực”.

Mỹ tuyên bố không triển khai vũ khí hạt nhân tới Ba Lan - 1

Hiện Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại Bỉ, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra để phản hồi đề xuất trước đó của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ông Andrzej Duda cho biết Warsaw đã đề nghị Mỹ chia sẻ vũ khí hạt nhân để đối phó mối đe dọa an ninh từ Nga.

"Vấn đề đầu tiên là chúng tôi không có vũ khí hạt nhân. Luôn có cơ hội khả thi để các đồng minh chia sẻ hạt nhân. Chúng tôi đã nói chuyện với các lãnh đạo Mỹ để xem liệu nước này có đang cân nhắc khả năng đó hay không. Chủ đề này đang mở", ông Andrzej Duda nói hôm 5/10.

Chia sẻ hạt nhân là một phần trong chính sách răn đe của NATO, cho phép bố trí vũ khí hạt nhân tại các nước thành viên không sở hữu năng lực này.

Hiện nay, trong số 3 cường quốc hạt nhân của NATO gồm Pháp, Anh và Mỹ, chỉ có Washington thực hiện chia sẻ hạt nhân. Bỉ, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia nằm trong số các đồng minh có vũ khí hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Các quốc gia phương Tây hiện lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moskva sẵn sàng "sử dụng mọi biện pháp", trong đó có cả vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa.

Các quan chức cấp cao ở Moksva cũng như Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov sau đó khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ nước nào bằng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh không có bên chiến thắng nếu bùng phát xung đột hạt nhân.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại những lời đe đoạ sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Vladimir Putin là có thật. "Ông ấy không đùa khi nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí sinh học và hóa học", ông Biden nói, song cho rằng không dễ để Moskva thực hiện điều đó.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn