Ông Zelensky nói gia nhập EU sẽ là 'con đường dài, khó khăn'

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 10/02/2023 11:17:29 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/2 thừa nhận con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU) còn dài và gian nan.

Phát biểu trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với tất cả 27 nhà lãnh đạo guốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "không thể tưởng tượng được châu Âu tự do nếu không có Ukraine tự do".

Ông Zelensky cho hay, ông đã nghe người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng con đường trở thành thành viên EU sẽ còn dài và khó khăn.

Ông Zelensky nói gia nhập EU sẽ là 'con đường dài, khó khăn' - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Ukraine, một số nhà lãnh đạo EU sẵn sàng cung cấp máy bay cho Kiev để giúp nước này chống lại Nga song không nêu tên quóc gia cụ thể.

"Châu Âu sẽ ở bên chúng tôi. Tôi đã nghe điều đó từ một số nhà lãnh đạo châu Âu... về việc sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi vũ khí và sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả máy bay", ông Zelenskyy nói.

Các nước EU đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine trong năm qua và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu đến nước này. Tuy nhiên, EU vẫn chưa công khai cam kết gửi máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa cho Kiev với lý do lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột với Nga.

Ông Zelensky cũng yêu cầu EU áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm cả trong lĩnh vực công nghệ thông tin, để kiềm chế khả năng sản xuất tên lửa phục vụ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine hôm 3/2, EU không đáp ứng được yêu cầu của Kiev về một quá trình nhanh chóng hướng tới việc gia nhập khối. Nhưng các nhà lãnh đạo EU ca ngợi cam kết và tiến bộ của Ukraine thời gian qua. 

Tại thời điểm đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng lãnh đạo EU sẽ "ủng hộ Ukarine từng bước trên hành trình đến EU".

EU nhấn mạnh sự cần thiết của Ukraine trong việc đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, cải cách hệ thống tư pháp và củng cố nền kinh tế.

Ukraine đã được trao tư cách ứng cử viên đầy đủ vào năm ngoái và Kiev gần đây cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2026. Các cuộc đàm phán giữa EU và Ukraine tại hội nghị tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm của Kiev vào thị trường EU.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn