Ông Trump bỏ phiếu sớm, 53 triệu người Mỹ đã đi bầu cử

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 24/10/2020 15:16:00 +07:00

Tổng thống Trump sẽ bỏ phiếu trong ngày 24/10 tại bang Florida, trước khi tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử ở các bang chiến trường trọng yếu.

Tổng thống Trump bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bỏ phiếu ở West Palm Beach, bang Florida, trong ngày 24/10, Reuters cho biết. Trước đó, Tổng thống Trump đã thay đổi địa chỉ thường trú từ New York về Florida, bang chiến trường trọng yếu ông buộc phải chiến thắng nếu muốn đánh bại đối thủ Joe Biden.

"Tôi ở đây để bỏ phiếu", ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử tại Pensacola, Florida tối 23/10. Tại Florida, ông Trump tiến hành hai cuộc gặp gỡ cử tri.

Sau khi bỏ phiếu, Tổng thống Trump sẽ lên đường tới các bang chiến trường trọng yếu để tiếp tục chiến dịch vận động, gồm North Carolina, Ohio và Wisconsin. Ông Trump hiện bị đối thủ dẫn trước tại North Carolina và Wisconsin.

Ông Trump bỏ phiếu sớm, 53 triệu người Mỹ đã đi bầu cử - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ứng viên Dân chủ Joe Biden sẽ tổ chức hai sự kiện vận động tranh cử tại Pennsylvania, một bang chiến trường quan trọng khác, trong ngày 24/10.

Ông Biden sẽ tổ chức cuộc vận động ở hạt Luzerne, nơi Tổng thống Trump chiến thắng áp đảo năm 2016. Một cuộc vận động khác được tổ chức ở hạt Bucks, nơi bà Clinton chỉ thắng với cách biệt khoảng 2.000 phiếu phổ thông.

Cựu tổng thống Barack Obama cũng sẽ giúp sức cho ứng viên đảng Dân chủ bằng sự kiện do ông tổ chức tại bang Florida. Trước đó, ông Obama đã tổ chức cuộc vận động ở Pennsylvania hôm 21/10.

Tại thời điểm trước cuộc bầu cử 10 ngày, khoảng 53,5 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Số cử tri bỏ phiếu sớm năm nay có thể là dấu hiệu cho thấy 2020 sẽ là cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong hơn 100 năm tại Mỹ.

Kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump trên cả nước với cách biệt khoảng 9 điểm %. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng viên đang được thu hẹp tại các bang chiến trường trọng yếu có khả năng định đoạt kết quả bầu cử.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn