Ông Tập Cận Bình cảnh báo về cạnh tranh ảnh hưởng tại Châu Á

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/11/2022 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Hội nghị APEC thứ 29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác chặt chẽ hơn và cảnh báo về sự cạnh tranh ảnh hưởng tại Châu Á.

Phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 29, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực của cạnh tranh quyền lực.

Ông nói, “Châu Á - Thái Bình Dương không phải là sân sau của bất kỳ ai và không nên trở thành một đấu trường phô trương quyền lực”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho rằng căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh kinh tế đều tác động tiêu cực đến môi trường phát triển và mối quan hệ hợp tác của Châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Tập Cận Bình cảnh báo về cạnh tranh ảnh hưởng tại Châu Á - 1

Ông Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Reuters)

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa và vũ khí hóa các mối quan hệ kinh tế và thương mại cũng nên bị tất cả chúng ta bác bỏ”, ông Tập Cận Bình nhận định.

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực ngày càng gia tăng. 

Ông nói thêm rằng mọi nỗ lực tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ không bao giờ được người dân hoặc thời đại cho phép, và cạnh tranh “sẽ chỉ dẫn đến thảm hoạ”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng lưu ý nguy cơ suy thoái toàn cầu, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, khủng hoảng năng lượng và lương thực, kèm theo đó là áp lực lạm phát ngày càng tăng trong khu vực.

Ông Tập đã đến thủ đô Bangkok, Thái Lan chiều 17/11/2022 và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ông cũng sẽ tiến hành gặp mặt các nhà lãnh đạo khác cùng tham gia Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 29 trong ngày 18/11.

Cũng trong ngày hôm nay 18/11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị.

Hoàng Linh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn