Tòa án Hà Lan: Máy bay MH-17 bị tên lửa Nga sản xuất bắn rơi

Thời sự quốc tếThứ Năm, 17/11/2022 22:47:13 +07:00
(VTC News) -

Hôm 17/11, tòa án tại Hà Lan phán quyết rằng, máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị tên lửa do Nga sản xuất bắn từ cánh đồng ở miền Đông Ukraine năm 2014.

New York Times đưa tin, chủ tọa phiên tòa Hendrik Steenhuis nói: "Tòa án cho rằng MH17 bị tên lửa BUK từ một cánh đồng gần Pervomaisk (miền Đông Ukraine) bắn hạ, làm chết 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn"

Thông tin được tòa án Hà Lan đưa ra trong phán quyết với 4 người bị cáo buộc tội giết người hàng loạt. Các bị cáo gồm 3 công dân Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov và công dân Ukraine Leonid Kharchenko.

Tòa án Hà Lan: Máy bay MH-17 bị tên lửa Nga sản xuất bắn rơi - 1

Mảnh vỡ máy bay MH17. (Ảnh: New York Times).

Máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi năm 2014 khi đi qua khu vực miền Đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người Hà Lan và các nước khác. Chuyến bay đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan, đến Kuala Lumpur, Malaysia. Thời điểm đó, khu vực này đang diễn ra giao tranh giữa lực lượng ly khai và quân Ukraine. 

Phiên tòa hôm 17/11 tại Hà Lan xét xử vắng mặt 4 bị cáo - những kẻ đối mặt án tù chung thân.

Các cáo buộc cho rằng tên lửa bắn rơi máy bay là tên lửa đất đối không BUK do Nga sản xuất, được gửi cho lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine. Nga đã nhiều lần phủ nhận liên quan vụ việc. 

Tại phiên tòa, các luật sư biện hộ của bị cáo cho rằng, công tố viên đã có cái nhìn phiến diện khi chỉ căn cứ một cuộc điều tra quốc tế liên quan vụ việc, trong khi bỏ qua những khả năng khác. 

Nhóm bào chữa cũng đặt câu hỏi về độ đáng tin cậy của các bằng chứng và cho rằng thân chủ của mình đang không được xét xử công bằng.

Đại diện của các nạn nhân nói, phán quyết sẽ là bước ngoặt quan trọng, mặc dù 4 bị cáo không có mặt.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn