Ông Biden thúc giục Thượng viện Mỹ sớm phê chuẩn thành viên nội các

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 09/01/2021 08:10:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho rằng, Thượng viện Mỹ cần sớm phê chuẩn danh sách thành viên nội các được đề cử trước lễ nhậm chức ngày 20/1.

Hôm 8/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi Thượng viện Mỹ phê chuẩn danh sách thành viên nội các chủ chốt trước ngày nhậm chức, cho rằng sự chấp thuận này cần được thực hiện sớm do đại dịch COVID-19 hoành hành, suy thoái kinh tế nước Mỹ và và bạo lực tại Điện Capitol trong tuần qua.

"Tôi hy vọng Thượng viện sẽ xác nhận những người được đề cử này một cách nhanh chóng và công bằng. Đó là trường hợp đặc biệt đối với các ứng cử viên Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính và An ninh Nội địa. Tôi đã đề cử vào tháng 11", ông Biden nói.

Ông Biden thúc giục Thượng viện Mỹ sớm phê chuẩn thành viên nội các - 1

 Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

"Với những gì đất nước chúng ta đã trải qua trong bốn năm qua, vài ngày gần đây, cũng như trước những mối đe dọa và rủi ro trong thế giới này, Thượng viện nên phê chuẩn các đề cử  trước ngày 20/1. Không có khoảng trống cho các vị trí này", ông Biden nhấn mạnh.

Đến nay, Thượng viện Mỹ vẫn chưa phê chuẩn bất kỳ lựa chọn nào của ông Biden cho các vị trí trong nội các mới, trong khi ông sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1.

Sau khi được truyền thông xướng tên là người thắng cử, ông Biden đã công bố các đề cử cho nội các mới, trong đó ông chọn Janet Yellen - Bộ trưởng Tài chính, Antony Blinken - Ngoại trưởng và Alejandro Mayorkas - lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa. Đây là những người đầu tiên được đề cử.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nêu ra sự cấp thiết để Thượng viện sớm  xác nhận những lựa chọn đó dựa trên các sự kiện trong những ngày gần đây.

Hôm 6/1, đám đông ủng hộ ông Trump đã áp đảo cảnh sát tại Điện Capitol và đột nhập khu phức hợp. Các nhà lập pháp, trong đó có phó tổng thống, đã được sơ tán hoặc được đưa đến nơi trú ẩn. Bạo lực khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát.

Bên cạnh đó, suy thoái nền kinh tế là mối lo đối với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Báo cáo việc làm vừa được công bố cho thấy, nền kinh tế Mỹ đã mất 140.000 việc làm trong tháng 12. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại đối với kinh tế Mỹ do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Ngay cả khi việc tiêm chủng vaccine đã được triển khai, các trường hợp nhiễm bệnh vẫn tiếp tục tăng. Ông Biden cho biết sẽ thúc đẩy một gói cứu trợ khác khi nhậm chức.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn