Ông Biden nêu điều kiện gặp ông Putin tại hội nghị G20

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/10/2022 06:56:30 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói ông "không có ý định" gặp người đồng cấp Nga, trừ khi Tổng thống Vladimir Putin tiếp cận ông trước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông "không có ý định" gặp Tổng thống Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Bali (Indonesia) để thảo luận về Ukraine, trừ khi nhà lãnh đạo Nga tiếp cận ông trước, đề cập đến việc thả ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner - người đang bị Nga giam giữ.

“Tôi không có ý định gặp ông ấy. Nhưng ví dụ, nếu ông ấy đến gặp tôi tại G20 và nói 'tôi muốn nói về việc thả Griner', tôi sẽ gặp", Tổng thống Biden nói khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 hay không.

Ông Biden nêu điều kiện gặp ông Putin tại hội nghị G20 - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: CNN)

“Tôi không thấy có lý do gì để gặp ông ấy lúc này”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner bị bắt tại sân bay Sheremetyevo của Moskva (Nga) vào hồi tháng 2 sau khi một hộp vape (thuốc lá điện tử) chứa dầu cần sa được tìm thấy trong hành lý của cô. Griner luôn nói rằng cô không bao giờ có ý định mang các chất bất hợp pháp vào Nga. 

Tổng thống Joe Biden đang chịu áp lực can thiệp thay cho những người Mỹ bị giam giữ - bao gồm cả Griner. Giới chức Mỹ và các vận động viên nổi tiếng cho rằng Griner đã bị bắt giữ trái phép, đồng thời cáo buộc Nga sử dụng cô như con bài chính trị vào thời điểm mà quan hệ Mỹ - Nga căng thẳng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Ông Biden và ông Putin không nói chuyện trực tiếp với nhau kể từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. 

Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ không từ chối cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 11 ở Indonesia và sẽ xem xét đề xuất này nếu Nga nhận được lời đề nghị.

"Chúng tôi nhiều lần nói rằng không bao giờ từ chối các cuộc gặp. Nếu có đề xuất, chúng tôi sẽ xem xét", Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn