Đời sống

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ

Chủ Nhật, 04/12/2022 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Dịp cuối tuần, rất đông người dân, đặc biệt là giới trẻ đổ xô đến các vườn hoa cúc họa mi ở Hà Nội để lưu giữ kỷ niệm khi loài hoa này đang vào giai đoạn cuối vụ.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 1

Đầu tháng 12 là khoảng thời gian cúc hoạ mi vào cuối vụ. Những ngày này, rất đông người dân đến bãi đá sông Hồng (quận Tây Hồ, Hà Nội) tham quan, chụp ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc bên cúc hoạ mi.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 2

Chủ vườn hoa tại bãi đá sông Hồng cho biết: "Hoa cúc hoạ mi nở rộ kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Cúc họa mi thường đẹp nhất từ đầu tháng 11, tuy nhiên năm nay đến đầu tháng 12 hoa vẫn rất đẹp, đều cánh. Năm nay, thay vì trồng theo luống truyền thống như các năm trước, vườn chúng tôi trồng hoa đan xen nhau tại nhiều điểm để tạo ra nhiều góc chụp hơn cho khách hàng".

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 3
Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 4

Theo bạn Phương Anh (ở Mỹ Đình, Hà Nội), dù đang là cuối vụ nhưng cúc họa mi vẫn đang khoe sắc, chưa có dấu hiệu phai tàn. "Hôm nay được chụp ảnh ở đây cùng với loài hoa này tôi rất vui. Tuy nhiên do ngày cuối tuần nên rất nhiều người đến chụp, tôi ít chọn được những góc đẹp như ý", Phương Anh nói.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 5

Các thiếu nữ diện những chiếc áo dài trắng tinh khôi, tạo dáng bên vườn cúc họa mi.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 6
Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 7

Ngoài những trang phục truyền thống, nhiều bạn trẻ chọn những bộ đồ hóa trang với nhiều phong cách khác nhau.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 8

Không chỉ giới trẻ, những phụ nữ trung niên cũng tới đây để chụp ảnh bên "loài hoa báo đông". Họ thường chọn những trang phục nhiều màu sắc, làm nổi bật nên sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 9

Chị Ngọc Dung (bên phải, khách du lịch đến từ Đà Nẵng) cho biết: “Tôi biết tới cúc họa mi từ vài năm trước, trong miền Nam họ có trồng loài hoa này nhưng thực sự cúc họa mi ở Hà Nội mang vẻ đẹp đặc trưng hơn hẳn. Dịp gặp gỡ bạn bè lần này tôi tranh thủ phải tới đây để chụp hình làm kỷ niệm. Cúc họa mi Hà Nội dễ thương quá”, chị Ngọc Dung bày tỏ niềm vui khi được chụp cùng cúc hoạ mi.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 10

Mọi người hướng dẫn nhau cách tạo dáng trước ống kính để có được những tấm hình ưng ý

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 11
Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 12

Các thợ ảnh làm việc hết công suất khi cúc họa mi vào cuối vụ. “Tôi đi chụp ảnh cũng được vài năm rồi, chủ yếu là chụp cho các bạn học sinh, sinh viên. Cứ đến mùa cúc họa mi là tôi lại tranh thủ nhận thêm khách, tuần nào tôi cũng có lịch. Vì vậy, vào mùa này thu nhập cảu tôi cao hơn hẳn so với các mùa khác”, Tiến Đạt (thợ chụp ảnh) chia sẻ.

Nườm nượp người check in vườn cúc họa mi cuối vụ - 13

Niềm vui của các bạn trẻ khi có bức ảnh ưng ý cùng cúc hoạ mi.

Ngọc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn