Những người Mỹ cháy túi, nợ nần vì phải đi ăn cưới liên tục

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/06/2022 16:52:00 +07:00
(VTC News) -

2022 là năm bùng nổ đám cưới tại Mỹ, nhưng không may nó lại rơi vào thời điểm quốc gia này chứng kiến mức lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Issy Berkey, 27 tuổi, tư vấn viên tại New York nhận được 10 tấm thiệp cưới của bạn bè từ đầu năm. Cô phải từ chối tới dự bữa tiệc tại Italia do giá vé máy bay nằm ngoài khả năng chi trả. 

Dù vậy, cô gái trẻ vẫn sẽ tới 8 đám cưới và tiệc độc thân ở các địa điểm khác như Arizona, Chicago, Canada. Ước tính, tổng chi phí cho các sự kiện này vào khoảng 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng). 

Theo Wedding Report - hãng chuyên nghiên cứu về ngành công nghiệp cưới hỏi ở Mỹ, khoảng 2,5 triệu đám cưới sẽ diễn ra ở Mỹ trong năm nay, nhiều nhất kể từ năm 1984. Nguyên nhân một phần là do các cặp đôi hoãn tổ chức sự kiện trọng đại trong vài năm qua do đại dịch. 

Tuy nhiên, đây lại là thời điểm lạm phát tại Mỹ ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Điều này kéo theo chi phí tham dự đám cưới như vé máy bay, tiền khách sạn, quần áo, quà tặng tăng vọt. 

Trong cuộc khảo sát mới đây của Credit Karma, 73% khách mời nói lạm phát đang ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham dự đám cưới của họ. Một số người thậm chí còn phải vay nợ, sử dụng tiền tiết kiệm hoặc lịch sự từ chối lời mời. 

Những người Mỹ cháy túi, nợ nần vì phải đi ăn cưới liên tục - 1

Giới trẻ Mỹ đau đầu vì chi phí đi dự đám cưới. (Ảnh: Bloomberg)

Theo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất tại Mỹ, giá vé máy bay trung bình trong tháng 4 tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và gần 19% so với tháng trước.

"Đây chắc chắn không phải những khoản chi trong mục tiêu tài chính của tôi. Tôi phải cắt giảm các khoản khác cho đám cưới bạn bè", Berkey cho hay.

Cuộc khảo sát của Credit Karma cũng chỉ ra rằng, trung bình mỗi người Mỹ sẽ dự 2,5 đám cưới trong năm nay và chi khoảng 1.000 USD cho mỗi lần tham gia. 

Hơn 50% nói họ sẵn sàng chi nhiều hơn mức bình thường cho những đám cưới này do không thể tham dự bất cứ sự kiện nào thời gian COVID-19 bùng phát. 

"Mọi người đã phải chờ đợi các sự kiện này trong khoảng thời gian quá dài", Colleen McCreary - trưởng nhóm vận động tài chính tiêu dùng tại Credit Karma cho hay. 

1/3 cho biết FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) là nguyên nhân khiến họ cố gắng tham dự các đám cưới dù tài chính không rủng rỉnh. 

FOMO cũng là lý do khiến Erin Scanlon, 24 tuổi, tới từ Austin, Texas vật lộn lo tiền đi dự đám cưới của người bạn thân nhất tại Carolina.

"Tôi thực sự không thể chi trả 800 USD cho chuyến bay vào tháng 6 rồi sau đó mua thêm vé lượt về vào tháng 7. Nhưng điều đó không thể thay đổi thực tế bạn có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một sự kiện quan trọng", Scanlon chia sẻ. 

Jeff Yu, tới từ Seattle cũng không muốn bỏ lỡ ngày trọng đại của bạn bè. Chàng trai 28 tuổi nhận được lời mời đến dự 4 đám cưới và 2 tiệc độc thân. Với mỗi sự kiện, Jeff ước tính sẽ phải bỏ ra 1.000-1.500 USD. 

"Đó đều là những người bạn thân mà rất lâu rồi tôi không gặp mặt. Thật khó để định giá cho những dịp như vậy", anh chia sẻ. 

Nhưng Nancy Nystrom, 29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo ở New York quyết định từ chối 3 đám cưới vì không thể chi trả nổi các chi phí liên quan. Cô cũng không có ý định tham dự tiệc độc thân của một người bạn vì phải bỏ ra 800 USD cho chuyến đi trên du thuyền ở Miami cùng 200 USD đồ uống.

Mariana Martinez, tư vấn viên kết nối gia đình của Wells Fargo cho rằng không dễ khi mở lời từ chối tham dự đám cưới. Nhưng mọi người có thể trao đổi thẳng thắn với cô dâu, chú rể về khó khăn tài chính của mình.

Bà cũng khuyên giới trẻ Mỹ nên lên sẵn các khoản chi cho các chuyến bay, khách sạn và quà cưới trước khi quyết định nên cắt khoản nào để bù đắp vào. 

Song Hy(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn