Nhật báo Kommersant: Bốn máy bay quân sự Nga bị bắn rơi gần Ukraine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 14/05/2023 06:36:13 +07:00
(VTC News) -

Hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng của Nga được cho là đã bị bắn rơi ở khu vực phía đông bắc biên giới Ukraine.

Nhật báo Kommersant của Nga đưa tin, 2 máy bay chiến đấu và 2 trực thăng quân sự của Nga đã bị bắn rơi hôm 13/5 ở vùng Bryansk của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 50 km về phía đông bắc.

Theo Kommersant, máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và hai  trực thăng Mi-8 đã "bị bắn hạ gần như cùng lúc" trong một trận phục kích ở vùng Bryansk.

Nhật báo Kommersant: Bốn máy bay quân sự Nga bị bắn rơi gần Ukraine - 1

(Ảnh minh hoạ)

"Theo dữ liệu sơ bộ... các máy bay chiến đấu của quân đội Nga được cho là sẽ thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và dội bom vào các mục tiêu ở vùng Chernihiv của Ukraine, trong khi trực thăng ở đó để hỗ trợ", nhật báo Kommersant cho hay.

Kommersant cũng cho biết, 4 phi công trên các máy bay đã thiệt mạng.

Hãng thông tấn TASS cho biết một chiếc máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã bị rơi ở khu vực đó nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

TASS cũng dẫn lời một quan chức cơ quan dịch vụ khẩn cấp Nga cho biết một vụ cháy động cơ trực thăng đã khiến trực thăng bị rơi gần Klintsy, cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 40 km.

TASS không đề cập đén chiến đấu cơ Su-35, cũng như chiếc trực thăng thứ hai.

Hiện quân đội Nga và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin của Kommersant.

Tuy nhiên, trên Twitter, Mykhailo Podolyak, Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, gọi vụ việc là "công lý".

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/5 cáo buộc Ukraine dùng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh tấn công hai khu công nghiệp ở thành phố Luhansk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa tầm xa Storm Shadow đã bắn trúng một nhà máy sản xuất polyme và một nhà máy chế biến thịt ở Luhansk hôm 12/5.

Hôm 11/5, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình tầm xa. Tên lửa Storm Shadow được cho sẽ cung cấp cho Ukraine khả năng tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin cho biết quyết định của Anh cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow sẽ buộc Moskva đưa ra "phản ứng thích đáng". Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đây là động "cực kỳ tiêu cực" của London.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn