Nhập khẩu dầu của Trung Quốc đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/01/2024 06:26:03 +07:00
(VTC News) -

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, lượng mua dầu thô nhập khẩu của nước này tăng mạnh trong 2023 do nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm 13/1 cho biết, nước này đã tăng cường dự trữ dầu thô từ năm 2023 với lượng nhập khẩu vượt kỷ lục so với những năm trước đó. Một phần do nhu cầu nhiên liệu phục hồi sau khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ.

Cũng theo dữ liệu trên, nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng 11% so với cùng kỳ lên 11,28 triệu thùng/ngày trong năm 2023, vượt kỷ lục 10,81 triệu thùng/ngày thiết lập vào năm 2020 - thời điểm Bắc Kinh lợi dụng giá dầu giảm để dự trữ khối lượng lớn dầu giá rẻ.

Nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng 11% so với cùng kỳ lên 11,28 triệu thùng/ngày trong năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Nhập khẩu dầu của Trung Quốc tăng 11% so với cùng kỳ lên 11,28 triệu thùng/ngày trong năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Du lịch nội địa gia tăng sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa thời đại dịch đã đẩy nhập khẩu dầu tăng vào năm ngoái trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu máy bay và xăng đặc biệt cao ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu dầu diesel tương đối yếu so với mức trung bình hàng năm do lĩnh vực xây dựng chậm lại và triển vọng phát triển của ngành sản xuất không chắc chắn.

Nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc cao hơn nhiều so với ba năm trước, chủ yếu được hỗ trợ bởi nguồn cung dầu ngày càng tăng từ Nga. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của nước này trong tháng 11 khi Bắc Kinh nhập khẩu khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.

Nhập khẩu dầu từ Nga của Trung Quốc đã tăng 22,2% từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhà kinh tế dự báo nhu cầu nhiên liệu máy bay và nhu cầu từ ngành hóa dầu đối với các sản phẩm cao cấp được sử dụng trong sản xuất hàng hóa như tấm pin mặt trời và xe điện sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu và nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm nay.

Theo một báo cáo gần đây của Wood Mackenzie, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chiếm hơn 1/4 tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu, do nhu cầu tăng gần 2 triệu thùng/ngày vào năm 2024, .

Tuần trước, Trung Quốc cũng đã ban hành một loạt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô khổng lồ cho các nhà máy lọc dầu cho năm 2024, tăng mức quota từ đầu năm ngoái lên khoảng 60% và phân bổ hạn ngạch cả năm cho một số nhà máy lọc dầu.

Khối lượng quota nhập khẩu cao dự kiến sẽ giúp các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có cái nhìn rõ hơn về kế hoạch mua dầu thô trong suốt năm 2024.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn