Nga bán 99% lượng dầu trên mức giá trần của phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 25/11/2023 11:28:47 +07:00
(VTC News) -

Quan chức chính phủ Nga mới đây cho biết nước này bán hầu hết sản lượng dầu với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

“Ngay cả những quốc gia không thân thiện cũng phải nói rằng cái gọi là mức giá trần với dầu Nga đã không có tác dụng. Hơn 99% lượng dầu được giao dịch cao hơn mức trần 60 USD/thùng", Vladimir Furgalsky, quan chức Bộ Năng lượng Nga, cho biết trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Thượng viện Nga. 

Tháng 12/2022, Liên minh châu Âu, các nước G7 và Australia đã ra quyết định áp mức trần với giá dầu Nga nhằm hạn chế nguồn lực tài chính của Moskva. Biện pháp này cấm các công ty cung cấp dịch vụ hàng hải như bảo hiểm, tài chính và vận chuyển cho nguồn dầu Nga được bán với giá trên 60 USD/thùng.

Nga vẫn có thể bán hầu hết sản lượng dầu trên mức giấ trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt hồi cuối năm 2022. (Ảnh: Reuters)

Nga vẫn có thể bán hầu hết sản lượng dầu trên mức giấ trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt hồi cuối năm 2022. (Ảnh: Reuters) 

Sau động thái trên, Nga đã cắt giảm xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu do gặp khó khăn trong việc tìm đủ tàu vận chuyển toàn bộ sản lượng của nước này.

Tuy nhiên, Nga đã tìm cách vận chuyển hầu hết sản lượng dầu xuất khẩu cho các chủ hàng nước ngoài hoặc không phải phương Tây, những người không cần bảo hiểm từ phương Tây.

Ngân hàng nhà nước Nga VEB dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu dầu của nước này dự kiến đạt 242 triệu tấn trong năm 2023, giảm nhẹ so với mức 248 triệu tấn vào năm 2022.

Cũng theo dự báo của VEB trong năm 2024, xuất khẩu dầu của Nga sẽ ít có sự thay đổi, duy trì ở mức 241 triệu tấn.

Andrei Klepach - Kinh tế trưởng của VEB - cho biết xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu sẽ tiếp tục giảm mạnh - xuống còn 16 tỷ m3 trong năm 2023. 

Ông Klepach lưu ý: "Và xuất khẩu sẽ không phục hồi. Cho đến khi quan hệ của chúng ta thay đổi hoàn toàn, nhưng điều này chắc chắn là trong một tương lai rất xa".

Nga chiếm khoảng 10% nguồn cung dầu toàn cầu. Từ tháng 3, Moscow đã quyết định giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày, tương đương với 5% tổng sản lượng dầu khai khác, để đáp trả cơ chế giá trần của phương Tây.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn