Hai công ty đầu tiên bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì vi phạm giá trần dầu Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 13/10/2023 00:01:11 +07:00
(VTC News) -

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với các công ty có tàu chở dầu Nga vượt quá mức giá trần dầu của G7 là 60 USD/thùng.

Theo Reuters, ngày 12/10 (giờ địa phương), Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với Lumber Marine, công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vì một tàu của họ chở dầu thô Nga với giá hơn 75 USD/thùng.

Công ty Ice Pearl Navigation Corp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị áp lệnh tương tự vì chở dầu thô Nga với giá trên 80 USD/thùng.

Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể cản trở hai công ty tham gia vào mạng lưới thương mại toàn cầu.

Mỹ áp đặt những lệnh trừng phạt đầu tiên với các chủ tàu vi phạm quy định về mức giá trần dầu Nga. (Ảnh: Reuters)

Mỹ áp đặt những lệnh trừng phạt đầu tiên với các chủ tàu vi phạm quy định về mức giá trần dầu Nga. (Ảnh: Reuters)

Mỹ, các nước G7 khác và Australia đã áp đặt mức trần trên vào năm ngoái, nhằm tìm cách giảm doanh thu của Nga từ xuất khẩu dầu bằng đường biển như một phần của lệnh trừng phạt đối với việc nước này thực hiện "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Giá dầu toàn cầu đã tăng lên khoảng 85 USD/thùng trong những tháng gần đây do sản lượng cắt giảm và năng lực sản xuất dự phòng trên thế giới thấp.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng ngày cho biết, ước tính sơ bộ cho thấy xuất khẩu dầu thô của Nga trong tháng trước đứng ở mức 4,9 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 100.000 thùng/ngày so với mức trung bình từ tháng 5 đến tháng 6.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 11/10 cho biết, trần giá đã làm giảm mạnh doanh thu của Nga trong 10 tháng qua và điều quan trọng là "phải tiếp tục gây áp lực để Nga phải trả ngày càng cao và nghiêm trọng lên Nga vì xung đột ở Ukraine".

Hoa Vũ(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn