Nhà Trắng tung vũ khí đặc biệt chống biến thể COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/07/2021 09:21:49 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền Biden chuẩn bị triển khai các đội ứng phó COVID-19 tới các khu vực mà biến thể Delta đang lây lan mạnh và tỷ lệ tiêm chủng thấp.

"Với sự lan rộng của biến thể Delta ở một số cộng đồng trong nước, chúng tôi đang tăng cường nỗ lực giúp các bang ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các điểm nóng", Giám đốc điều hành COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient nói trong cuộc họp giao ban hôm 1/7.

Các nhóm sẽ bao gồm các quan chức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cùng các cơ quan liên bang khác.

Nhà Trắng tung vũ khí đặc biệt chống biến thể COVID-19 - 1

Chính quyền Biden  triển khai các đội ứng phó COVID-19 tới các khu vực biến thể Delta lây lan mạnh. (Ảnh: Reuters)

Họ sẽ làm việc với chính quyền địa phương để mở rộng xét nghiệm, truy vết, đồng thời cung cấp cung cấp phương pháp điều trị cho những người nhiễm bệnh. 

Chính quyền cũng sẽ tập trung vào việc tiêm chủng nhiều hơn vào các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. 

"Chính phủ liên bang sẵn sàng làm việc với các đối tác tiểu bang để ứng phó với biến thể Delta", ông Zient nói. 

Thông báo trên được đưa ra khi các chuyên gia y tế lo ngại các cộng đồng bị tụt lại về tỷ lệ tiêm chủng có thể bùng dịch do sự xuất hiện của biến thể Delta rất dễ lây lan. 

Biến thế này hiện là biến thể phổ biến thứ hai ở Mỹ, chiếm tới 1/4 tổng số ca bệnh mới tại nước này.

Giám đốc CDC Rochelle Walensky kêu gọi người Mỹ tiêm chủng để ngăn ngừa virus lây lan. 

Bà này lưu ý rằng có tới khoảng 1.000 hạt của Mỹ đang có tỷ lệ tiêm chủng dưới 3%. Các hạt này chủ yếu nằm ở khu vực đông nam và trung tây. 

Walensky cảnh báo dịch bệnh sẽ lây lan mạnh tại các khu vực trừ khi nhiều người đi tiêm chủng hơn. 

Tuần này, Mỹ ghi nhận trung bình 12.000 ca mắc mới/ngày, tăng 10% so với tuần trước. 

Song Hy(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn