Đời sống

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp

Thứ Sáu, 06/01/2023 17:30:02 +07:00

(VTC News) - Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông đúc người dân, du khách thập phương đến dâng lễ vào ngày Rằm tháng Chạp (6/1 Dương lịch).

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 1

Ngày 6/1, hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) tạ lễ và cầu bình an trong ngày Rằm cuối cùng của năm 2022 Âm lịch.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 2
Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 3

Khu vực sắp xếp mâm lễ luôn tấp nập người vào ra. Mỗi mâm cúng thường có bánh trái, oản, tiền vàng, sớ, hoa hồng...

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 4

Người dân thành tâm dâng lễ tạ cuối năm và cầu may mắn, sức khỏe.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 5
Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 6

Cứ đến ngày Rằm và mùng Một hàng tháng, Phủ Tây Hồ lại tấp nập người đến dâng lễ. Trong đó, Rằm tháng Chạp là đông nhất vì đây là ngày Rằm cuối cùng của năm, mọi người đều đi lễ tạ.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 7

Chị Liên đến Phủ Tây Hồ để cầu tài lộc, may mắn. "Do ngày Rằm không rơi vào ngày nghỉ nên tôi tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa để đến Phủ Tây Hồ làm lễ tạ. Tôi đến đây vào khoảng 11h, lúc đó khá vắng vẻ, tuy nhiên đến khoảng 11h30, lượng người đổ về rất đông”, chị Liên chia sẻ.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 8

"Gia đình tôi làm ăn buôn bán, việc cầu may rất quan trọng. Cứ vào đầu năm mới, gia đình tôi lại đi cầu may và đúng ngày Rằm tháng Chạp mọi người lại đi lễ tạ tại Phủ Tây Hồ”, chị Hoàng Yến chia sẻ.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 9
Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 10

Ông Nguyễn Xuân Tiến cho hay, gia đình ông làm nghề kinh doanh nên hầu như ngày lễ nào trong năm cũng đến Phủ Tây Hồ để thắp hương cầu may mắn và bình an.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 11

"Cá nhân tôi nghĩ ngày Rằm tháng Chạp rất quan trọng. Đây là ngày để lễ cảm tạ những điều tốt đẹp đã đến trong năm cũ và cầu may trong năm mới", ông Xuân Tiến nói.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 12

Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông kín người dân dâng lễ.

Người Hà Nội ùn ùn đến phủ Tây Hồ dâng lễ ngày Rằm tháng Chạp - 13

Người dân thắp hương, cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới. 

Khổng Chí
Bình luận
vtcnews.vn