Đời sống

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C

Thứ Tư, 20/12/2023 19:11:03 +07:00

(VTC News) - Thời tiết Hà Nội đang ở giai đoạn lạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay, nhiều người vẫn giữ thói quen xuống sông Hồng bơi lội rèn luyện sức khỏe.

Bất chấp giá rét, nhiều người dân Thủ đô vẫn tắm sông Hồng rèn luyện sức khoẻ. (Video: Viên Minh)

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 1

Những ngày qua, thời tiết Hà Nội khắc nghiệt. Nhiệt độ chỉ còn 12 độ C, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống và sinh hoạt của người dân. Tuy vậy, một số người vẫn giữ thói quen ra sông Hồng tắm, bất chấp cái lạnh thấu xương.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 2

Theo ghi nhận, chiều ngày 20/12, khu vực gần chân cầu Long Biên (TP Hà Nội), mặc thời tiết rét buốt, nhiều người vẫn lập nhóm rủ nhau bơi lội, "tắm tiên". Với những người nghiện tắm sông, họ tin rằng tắm mỗi ngày sẽ mang lại sức khỏe và giúp giải toả những áp lực trong cuộc sống.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 3

Trước khi xuống sông tắm, tất cả các "kình ngư" này đều khởi động bằng cách lên xà đơn hay chạy mấy vòng trên bờ để làm nóng người. Một số người nhóm sẵn lửa để sưởi ấm sau khi rời mặt nước. 

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 4

Duy trì thói quen tắm sông Hồng suốt gần 10 năm nay, ông Minh (62 tuổi, quận Long Biên) cho biết, trước khi tắm phải khởi động cho nóng cơ thể rồi mới xuống nước, để tránh khi tiếp xúc với nước lạnh đột ngột sẽ bị sốc nhiệt.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 5

"Dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh đều đặn hàng ngày tôi vẫn ra đây để rèn luyện sức khoẻ. Thực ra, việc tắm dưới sông vào những ngày thời tiết giảm sâu như này không lạnh như mọi người nghĩ, chỉ cần khởi động chút rồi xuống tắm sẽ cảm thấy bình thường và làm quen được ngay.", ông Minh chia sẻ.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 6

"Mới đầu cảm giác lạnh thấu xương nhưng khi tắm xong rất thoải mái. Đây cũng là cách rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng cho cơ thể", anh Lâm Hùng (32 tuổi, ở Gia Lâm) nói.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 7

Theo những người thường xuyên tắm sông Hồng, nước dưới sông ấm hơn trên bề mặt nên người bơi không cảm thấy quá lạnh, chỉ lạnh lúc khởi động và lên bờ.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 8

  Nhiều người trang bị thêm phao bơi để đảm bảo an toàn lúc bơi trên sông Hồng.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 9

Những người có tuổi sẽ xuống sông bơi khoảng 15-20 phút, còn người người khỏe hơn có thể bơi cả tiếng đồng hồ.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 10

"Kình ngư" tự tin sải tay bơi dưới nước bất chấp thời tiết lạnh giá.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 11

Càng về chiều tối, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng nhiều người vẫn thích ngâm mình trong dòng nước.

Người Hà Nội ra sông Hồng tắm giữa thời tiết 12 độ C - 12

Bãi tắm sông Hồng hay còn gọi là bãi tắm tiên vốn là địa điểm nổi tiếng với những người đam mê bơi lội ở Thủ đô. Suốt bốn mùa, dù nắng như đổ lửa hay giá buốt vẫn có những người ra đây tắm.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn