Đời sống

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh

Thứ Tư, 12/04/2023 18:47:00 +07:00

(VTC News) - Rất đông người Hà Nội mang theo đồ lễ, vượt quãng đường hàng chục km đến nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình) để viếng mộ ông bà tổ tiên trong dịp Tết Thanh minh.

Nườm nượp người dân đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 1

Tết Thanh minh bắt đầu từ ngày 5/4 Dương lịch (tức 15/2 Âm lịch) và kết thúc vào khoảng ngày 20 đến 21/4 Dương lịch (thời điểm bắt đầu tiết Cốc vũ). Tết Thanh minh từ lâu đã trở thành ngày tết thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì thế, những ngày này nhiều người dù ở xa xôi, bận nhiều công việc cũng luôn cố gắng về tảo mộ để thắp nén hương thành kính dâng lên ông bà, tổ tiên.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 2

 Thời gian này, tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình), rất nhiều gia đình chuẩn bị lễ vật, đến viếng mộ phần người thân.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 3

Bà Phạm Thái An (ở Hà Nội) lặn lội cùng gia đình đi tảo mộ từ tờ mờ sáng. Đến 7h, bà có mặt tại nghĩa trang nơi cháu gái 27 tuần tuổi đang nằm yên nghỉ. Bà lặng lẽ xếp từng đồ lễ, những chiếc váy xinh đẹp, hay những món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, cùng với đó là hoa quả, bánh kẹo, cháo, xôi… 

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 4

Bà An cho biết, hôm nay hai bên nội ngoại vừa đi thanh minh tảo mộ, lại vừa đi lên thăm cháu gái nhân dịp giỗ đầu. Dù cháu gái mất đã tròn một năm, nhưng gia đình vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được sự nhớ thương và đau xót. “Phần đất này là dành cho ông bà khi nhắm mắt xuôi tay, vậy mà cháu lại nằm xuống trước, đau xót quá”, bà Thái An tâm sự.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 5
Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 6

Thời điểm này một năm trước, con gái bà An mang thai được 27 tuổi nhưng không may mắc COVID-19. Cháu bé chào đời non tháng, lại trên nền người mẹ mắc COVID-19 nên sức khoẻ rất yếu. Khi vừa được đặt tên thì bé đã mãi mãi ra đi trước niềm đau xót vô hạn của gia đình.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 7

Anh Bjorn Wilke (27 tuổi, quốc tịch Đức) cùng vợ về Việt Nam đúng dịp tiết Thanh Minh để đi tảo mộ ông ngoại. Đây là lần đầu tiên anh được tham dự ngày Tết Thanh Minh theo truyền thống của người Việt. “Bên đất nước tôi, sau khi qua đời thường tro cốt sẽ được gửi vào nhà thờ và ít khi đến chăm sóc cầu kỳ, cẩn thận như ở Việt Nam. Qua trải nghiệm này tôi sẽ về kể với gia đình, bạn bè rằng từng tham gia buổi lễ rất trang trọng này cùng gia đình vợ. Với bản thân tôi, tôi mong có nhiều dịp hơn nữa để cùng gia đình tham gia đi lễ tổ tiên, tưởng nhớ đến nguồn cội gia đình”, anh Bjorn Wilke tâm sự.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 8
Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 9
Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 10

Sau khi cùng gia đình dọn dẹp khuôn viên mộ phần, anh Bjorn cũng thành tâm nhất lễ, đi thắp từng nén hương thơm cho những người thân đã khuất bên nhà vợ. 

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 11

Dịp này, rất nhiều người Việt Nam đang làm ăn, học tập ở nước ngoài cũng tranh thủ về đi tảo mộ ông bà, tổ tiên.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 12

Tết Thanh minh không chỉ diễn ra trong 1 ngày mà diễn ra trong vòng 15 ngày. Đây là dịp mà các thế hệ đều mong muốn được quây quần bên nhau. Quan trọng nhất, qua đó, các thế hệ trẻ biết công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 13

Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Phó ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho biết, khi đi tảo mộ ngày Tết Thanh minh, các gia đình cần sắm sửa lễ vật chu đáo, nhưng quan trọng hơn cả là thành tâm. Có thể dâng lễ chay hoặc lễ mặn tùy từng gia đình. Các lễ vật gồm có: Hương, đèn, chè, quả, rượu, nước trong, trầu cau và tiền vàng. Lễ chay gồm: Xôi chè, oản chuối, bánh trái, chai nước, gạo muối. Tùy theo phong tục địa phương mà có điều chỉnh phù hợp, nhưng nhà chùa khuyên người dân tránh dâng cúng những đồ sát sinh trong Tết Thanh minh.

Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh - 14

Đại Đức Thích Trí Thịnh cho rằng, trong xã hội hiện đại ngày nay, việc giáo dục truyền thống gia đình, truyền thống dân tộc và nét đẹp văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ là việc rất cần thiết. Chỉ có như vậy các giá trị tốt đẹp mới không bị mai một và sẽ trường tồn mãi mãi.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn