Đời sống

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa

Thứ Hai, 03/04/2023 07:55:11 +07:00

(VTC News) - Trải qua gần 300 năm, Đền chùa Đào Lạng (Nghĩa Hưng, Nam Định) xuống cấp nghiêm trọng, nhưng khó có thể thực hiện việc tu bổ vì cụm di tích trên chưa có sổ đỏ.

Ngôi chùa gần 300 năm xuống cấp nhưng không được tu sửa.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 1

Đền chùa Đào Lạng thuộc thôn Đào Lạng (xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) được xây dựng cách đây khoảng gần 300 năm, nơi đây thờ Phật và Nam Hải đại vương (tức Đức Thần Hoàng Đổng Đình Đại). Theo tích xưa truyền lại, khi bị Triệu Đà (tướng quân nhà Hán) đánh úp, vua An Dương Vương mất nước phải nhảy xuống sông tự tử. Sau này, các triều đại Nhà nước phong kiến Việt Nam đều truy tặng ngài là Nam Hải đại vương. Để ghi nhớ tới công lao của vua, nhiều địa phương đã xây dựng đền thờ để lưu truyền mãi mãi.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 2
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 3
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 4

Năm 2003, Đền chùa Đào Lạng được UBND tỉnh Nam Định công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Tuy nhiên, trải qua thời gian, cụm di tích lịch sử này đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 5

Theo ghi nhận của PV, trong cụm di tích Đền chùa Đào Lạng chỉ có phủ Mẫu là nơi chắc chắn nhất do mới được xây dựng vào năm 2012, còn lại tất cả các hạng mục đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, tại khu vực đền thờ Nam Hải đại vương, ngôi đền đã bị nứt làm 3 đoạn chạy dọc 5 gian, một số cánh cửa đã hỏng và buộc phải thay mới, không còn giữ được sự cổ kính như trước đây.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 6
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 7

Tại nơi thờ chính của Đền chùa Đào Lạng cũng có rất nhiều hạng mục xuống cấp nặng nề, nghiêm trọng nhất là phần mái. Các thanh gỗ trên đã rời hết ra, trời mưa thì nước chảy vào trong chùa như ngoài trời.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 8

Người dân địa phương cho biết, dù đã trải qua vài lần tu bổ nhưng khoảng 1 - 2 năm trở lại đây, mỗi khi trời mưa là bên trong khuôn viên chùa lại bị dột rất nhiều. Nhà chùa không dám cho người dân, phật tử vào làm lễ do sợ mái chùa có thể bị sập xuống.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 9
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 10
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 11

Thượng tọa Thích Quảng Bá, Ủy viên trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Nam Định, Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo huyện Nghĩa Hưng, trụ trì chùa Đào Lạng, cho biết cụm di tích Đền chùa Đào Lạng hiện đã xuống cấp nặng nề, khó có thể sửa chữa, tu bổ lại. "Khoảng 30 năm trở lại đây, khu vực đền thờ Nam Hải đại vương được tu bổ khoảng 3 lần vào các năm 1993, 1999 và 2020. Do móng của ngôi đền được xây dựng từ thời xưa nên đền bị nứt tường ở 3 gian, có thể sập bất cứ lúc nào", vị trụ trì này chia sẻ.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 12

Cũng theo vị Trụ trì này, công việc đảo ngói đã được tu bổ nhiều lần, nếu sửa chữa, nâng cấp thêm, nhiều khả năng các trụ, cột ở dưới sẽ không chịu được khối lượng khoảng 20 tấn phía trên. "Sắp tới có một số dự án hỗ trợ về vốn cho Nam Định. Trong đó, có một dự án hỗ trợ để sửa chữa, tôn tạo lại di tích lịch sử, văn hóa. Tôi đang làm hồ sơ để xin dự án này cho chùa, tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng", Thượng tọa Thích Quảng Bá cho hay, nếu có vốn đầu tư, chùa sẽ được nâng cấp và xây dựng thêm bảo điện, gác chuông, cổng tam quan và một số hạng mục khác.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 13

 Theo vị trụ trì, quá trình làm thủ tục đang diễn ra. Tuy nhiên, do Đền chùa Đào Lạng chưa có sổ đỏ nên nhiều khả năng không thể xin được dự án. Nguyên nhân do trước đây, có một cặp vợ chồng mượn đất của chùa để ở nhờ, đến khi họ mất đi sẽ trả lại đất cho chùa nhưng sau khi họ mất đi, mảnh đất đó lại để lại cho 2 người con sử dụng. Nhà chùa đã vận động được một người trả lại đất cho chùa, một người vẫn bám trụ và hứa "khi nào chết, sẽ trả lại đất cho chùa".

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 14
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 15
Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 16

"Đó là một vấn đề rất khó khăn của nhà chùa. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để nộp cho tỉnh nhưng chỉ vì một hộ dân mà không làm được gì. Tôi mong rằng chính quyền sẽ vào cuộc để vận động họ trả lại đất cho nhà chùa", Thượng tọa Thích Quảng Bá nhấn mạnh.

Ngôi chùa gần 300 năm tuổi chưa có sổ đỏ, xuống cấp cũng khó xin vốn tu sửa - 17

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Trần Hải Triều, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, xác nhận, Đền chùa Đào Lạng hiện không có sổ đỏ do nơi đây chưa đủ điều kiện được cấp. “Hiện chúng tôi đang làm việc với nhà chùa về vấn đề này”, ông Triều nói.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn