Ngoại trưởng Trung Quốc ấn tượng với người dân Mỹ, ưu tiên hợp tác song phương

Thời sự quốc tếThứ Tư, 04/01/2023 11:02:35 +07:00
(VTC News) -

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết ông "có ấn tượng sâu sắc" trước người dân Mỹ và cam kết tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương trong vai trò mới.

Trên Twitter tối 2/1, tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết: "Tôi ấn tượng sâu sắc trước những người Mỹ chịu khó, thân thiện và tài năng mà tôi từng gặp".

Ông Tần Cương gửi lời cảm ơn người dân Mỹ vì đã hỗ trợ ông cùng Đại sứ quán Trung Quốc trong 17 tháng trước đó - giai đoạn ông là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

Ngoại trưởng Trung Quốc ấn tượng với người dân Mỹ, ưu tiên hợp tác song phương - 1

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương.

Ông Tần Cương cũng cho hay, quan hệ Mỹ - Trung sẽ là một trong những ưu tiên của ông trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc.

“Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Mỹ, khuyến khích đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và tăng cường thiện cảm giữa nhân dân hai nước, làm việc vì sự tôn trọng lẫn nhau… vì hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới", ông Tần Cương cho biết thêm.

Hôm 1/1, tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tại cuộc điện đàm, hai bên thảo luận về mối quan hệ Mỹ - Trung cũng như duy trì đường dây liên lạc cởi mở giữa hai nước.

Ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Trung Quốc, thay ông Vương Nghị hôm 30/12.

Ông Tần Cương sinh ngày 19/3/1966. Ông làm việc tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 1988, từng là người đứng đầu Vụ Thông tin, Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao và từng tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiều chuyến công du nước ngoài.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ hồi tháng 7/2021, ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (từ năm 2018).

Sau khi được bổ nhiệm, tân Ngoại trưởng Trung Quốc lên tiếng về chính sách đối ngoại. Ông cho biết, sẽ tuân thủ tôn chỉ chính sách ngoại giao bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung.

Kông Anh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn