Ngoại trưởng Pompeo tố các trường đại học Mỹ được Trung Quốc tài trợ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/12/2020 11:46:48 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc các trường đại học Mỹ đã để Trung Quốc đánh cắp khoa học và công nghệ của Washington, đổi lấy tiền tài trợ từ Bắc Kinh.

“Các trường học sẽ đưa ra những quyết định tồi tệ nào hơn nữa vì họ đang móc hầu bao từ Trung Quốc? Họ sẽ bỏ qua những hành vi trộm cắp và gián điệp nào?”, Ngoại trưởng Michael Pompeo phát biểu hôm 9/12 tại Viện Công nghệ Georgia ở Atlanta.

Lập luận rằng Trung Quốc đang “đầu độc” giáo dục đại học Mỹ, ông Pompeo kêu gọi giám sát “nghiêm ngặt” đối với sinh viên và học giả từ Trung Quốc, đồng thời nói rằng Washington cần những sinh viên Trung Quốc “thực sự muốn tận hưởng thành quả tự do của Mỹ”.

Đề cập đến số liệu của Bộ Giáo dục Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cho biết, các trường đại học Mỹ đã nhận 1,3 tỷ USD từ Trung Quốc kể từ năm 2013, nhưng ông cáo buộc các trường lớn báo cáo thấp hơn thực tế. Ông Pompeo nói rằng, Trung Quốc đã xâm nhập vào các trường đại học thiên tả vì đây là môi trường "đầy rẫy chủ nghĩa chống bản sắc Mỹ".

Ngoại trưởng Pompeo tố các trường đại học Mỹ được Trung Quốc tài trợ - 1

Ngoại trưởng Pompeo cáo buộc các trường Đại học Mỹ được Trung Quốc tài trợ. (Ảnh: EPA-EFE)

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Pompeo cũng trích dẫn một số trường hợp sinh viên Trung Quốc bị Mỹ trục xuất vì không trung thực, bịa đặt trong đơn xin thị thực về mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc.

Ông Pompeo cũng nhắc lại những lời chỉ trích về "Viện Khổng Tử" do Trung Quốc tài trợ trong một số trường đại học như một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với giáo dục đại học Mỹ.

Đầu năm nay, Mỹ yêu cầu các viện này phải đăng ký như phái bộ nước ngoài, đồng nghĩa với việc họ phải báo cáo chi tiết thông tin nhân sự và kê khai tường tận tài sản ở Mỹ, dựa trên Đạo luật Phái bộ Nước ngoài năm 1982 (FMA).

"Chúng tôi cần đóng cửa các Viện Khổng Tử và điều tra xem những nhóm được gọi là 'sinh viên' được hỗ trợ bởi tiền của Trung Quốc đang thực sự làm gì", ông Pompeo nói.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục leo thang căng thẳng trong gần 4 năm qua, đặc biệt tăng cấp trong những tháng gần đây sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây thiệt hại nặng ở Mỹ. Mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới càng trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây sau khi chính quyền Trump liên tục đưa ra các đòn trừng phạt mạnh tay đối với Bắc Kinh. 

Những quyết định cứng rắn của ông Trump đối với Trung Quốc được nhiều người coi là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump sắp mãn nhiệm nhằm củng cố di sản cứng rắn đối với Trung Quốc, đồng thời “trói chân” Tổng thống đắc cử Joe Biden trong chính sách đối với Bắc Kinh.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn