Nga: Ukraine tiếp tục tấn công mục tiêu ở Crimea, ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/07/2023 21:41:53 +07:00

Ngày 22/7, lãnh đạo Crimea của phía Nga, ông Sergey Aksyonov cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã dẫn đến nổ kho đạn ở khu vực trung tâm bán đảo này.

Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 22/7, ông Aksyonov cho biết vụ nổ kho đạn xảy ra ở quận Krasnogvardeysky và quyết định sơ tán người dân vào các cơ sở lưu trú tạm thời được áp dụng trong bán kính 5 km tính từ nơi xảy ra vụ nổ. Bên cạnh đó, chính quyền Crimea cũng đình chỉ giao thông đường sắt trong khu vực để “giảm thiểu rủi ro”.

Cùng ngày, theo Đài RT của Nga, Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Kiev vào cuối tháng 2 năm ngoái.

Nga: Ukraine tiếp tục tấn công mục tiêu ở Crimea, ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn - 1

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu Crimea. (Ảnh: Eunews)

Rạng sáng 16/7, hai chiếc xuồng không người lái đã tấn công cầu Crimea qua eo biển Kerch, làm một phần đường bộ của cây cầu bị hư hại, hai người lớn thiệt mạng và một trẻ em bị thương.

Đây là lần thứ hai cầu Crimea bị tấn công kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái.

Trước đó vào ngày 8/10/2022, theo hãng tin Sputnik của Nga, một chiếc xe tải bị nổ tung trên cầu Crimea, khiến hai nhịp cầu bị sập một phần xuống biển.

Bảy thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên đoạn đường ray liền kề bốc cháy. Có ba người gần hiện trường thiệt mạng.

Vào thời điểm đó, các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, bóng gió về trách nhiệm của Kiev trong vụ nổ trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội nhưng không xác nhận gì.

Tuy nhiên, vào ngày 8/7/2023, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trên Telegram rằng: “Đã 273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn tấn công đầu tiên vào cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của người Nga".

Đây được coi là lần đầu tiên quan chức cấp cao Ukraine xác nhận Kiem đã cho nổ cầu Crimea để gián đoạn tuyến đường cung cấp hậu cần của Nga.

Đối với cuộc tấn công cầu Crimea rạng sáng 16/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/7 cho rằng cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga “mang đến chiến tranh chứ không phải hòa bình” và do đó nó là một mục tiêu quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án cuộc tấn công là một hành động “khủng bố" và vô nghĩa về mặt quân sự, đồng thời nói thêm rằng cầu Crimea đã không được sử dụng để vận chuyển vật liệu quân sự trong một thời gian dài.

Sau vụ việc, Moskva đã tiến hành một số "cuộc tấn công trả đũa" nhằm vào các mục tiêu ở các thành phố cảng của Ukraine.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn