Cựu tình báo Anh giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công cầu Crimea?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/07/2023 14:35:02 +07:00
(VTC News) -

Các cựu nhân viên tình báo quân đội Anh bị nghi ngờ giúp Ukraine lên kế hoạch cho cuộc tấn công máy bay không người lái vào cầu Crimea hồi tháng 10/2022.

Trang tin Grayzone hôm 19/7 công bố một báo cáo trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ, cho biết một nhóm các cựu nhân viên tình báo quân sự của Anh – những người đã ký hợp đồng với Kiev vào năm 2022. Nhóm do Chris Donnelly đứng đầu đã bí mật làm việc với văn phòng Odessa của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) từ tháng 4 năm ngoái. Các tài liệu này đã chứng minh được mối quan hệ hợp tác của họ vào tháng 10/2022, sau cuộc tấn công đầu tiên vào cầu Crimea.

“Việc xem xét các tệp bị rò rỉ do Grayzone tiết lộ cung cấp cơ sở vững chắc để một lần nữa quy trách nhiệm cho nhóm tình báo của Donnelly”, tờ báo lưu ý khi đề cập đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 17/7 khiến hai thường dân thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi bị thương nặng.

Cựu tình báo Anh giúp Ukraine lên kế hoạch tấn công cầu Crimea? - 1

Các nhà điều tra Nga kiểm tra thiệt hại của cầu Kerch nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga. (Ảnh: Getty)

Donnelly được mô tả là “một nhân viên tình báo cấp cao và là cựu cố vấn cấp cao của NATO”. Vị này bị cáo buộc sử dụng “mối quan hệ xuyên quốc gia” liên quan đến các công ty như Prevail Partners và Thomas in Winslow để “kiểm soát sự đóng góp của London” cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Grayzone, hai công ty trên đã ký một thỏa thuận “hỗ trợ kỹ thuật” với chi nhánh Odessa của SBU vào tháng 4/2022, trong đó bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái giám sát để “theo dõi đường bờ biển và chuyển động của Nga”, cũng như truy cập vào hình ảnh vệ tinh để hỗ trợ các hoạt động quân sự.

Một chuyên gia về “tình báo địa không gian” tại Prevail đã cung cấp cho SBU một bài thuyết trình có tiêu đề “Gói thông tin về cầu Kerch”, trong đó đưa ra nhiều kế hoạch phá hủy cây cầu nối liền bán đảo Crimea với vùng Krasnodar trên đất liền Nga.

“Một âm mưu đầu cơ liên quan đến việc cho nổ một bình chứa amoniac nitrat ngay dưới cầu đã được đưa ra”, báo cáo của Grayzone viết.

Đề xuất về kế hoạch do Anh nghĩ ra được cho là nhằm tái hiện lại vụ nổ ở Beirut, Lebanon vào tháng 8/2020. Vụ nổ thảm khốc đã giết chết ít nhất 214 người và tàn phá thủ đô của Lebanon.

Grayzone đưa ra phỏng đoán, các cố vấn Anh cũng đã tham gia hỗ trợ Kiev trong việc nhắm mục tiêu vào các tình báo Nga tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Phương Thảo(Nguồn: RT, Grayzone)
Bình luận
vtcnews.vn