Nga hé lộ tên lửa chống radar siêu tốc

Thế giớiThứ Ba, 11/09/2012 01:39:00 +07:00

(VTC News) - Tổng công ty tên lửa chiến thuật của Nga cho biết họ đang sản xuất số lượng lớn tên lửa chống radar Kh-31PD.

(VTC News) - Tổng công ty tên lửa chiến thuật của Nga cho biết họ đang sản xuất số lượng lớn tên lửa chống radar Kh-31PD.

Thông tin trên được Boris Obnosov, người đứng đầu Tổng công ty tên lửa chiến thuật Nga công bố trong triển lãm quốc tế và hội nghị khoa học HydroAviaSalon-2012. Theo đó, Kh-31PD là loại tên lửa chống radar tốc độ cao hiện đại nhất của Nga thời điểm này.

Nó có tầm bắn lên đến 250 km, xa hơn thế hệ tên lửa chống radar cũ là Kh-31P, ngoài ra nó không phải mang 3 đầu đạn cho từng loại radar như Kh-31P mà được trang bị đầu đạn đa nhiệm, có thể dùng cho mọi hệ thống radar khác nhau.

Tên lửa chống radar tốc độ cao Kh-31PD của Nga (giữa) 
Kh-31PD còn được nâng cấp hệ thống đầu dò dùng băng tần mới là Avtomatika L-130 cùng hệ thống dẫn đường quán tính giúp nâng cao độ chính xác khi tấn công mục tiêu và có khả năng tiêu diệt nhiều loại radar mới.

Tên lửa chống radar là loại vũ khí quan trọng trong chiến tranh hiện đại, được trang bị trên các máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ tiên phong. 
Nó được gọi chung là Hệ thống áp chế đường không, những máy bay này sẽ dùng tên lửa chống radar tốc độ cao để vô hiệu hóa khả năng quan sát của đối phương, sau đó sẽ là nhiệm vụ của những máy bay tiêm kích và bộ binh.

Tên lửa chống radar thế hệ cũ Kh-31P được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30MK Flanker 
Chuyên gia quân sự Vasily Kashin cho biết, trong cuộc chiến tại Gruzia năm 2008, quân đội Nga đã chiến thắng nhanh chóng nhờ vào Hệ thống áp chế đường không này.

Trong những ngày đầu cuộc chiến, Su-34 của Nga mang Kh-31P đã tấn công hạ gục trạm radar chính của Gruzia ở Gori khiến toàn bộ hệ thống phòng không Gruzia tê liệt, mở đường cho các lực lượng khác hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng.
YJ-91 của Trung Quốc sản xuất theo giấy phép về Kh-31P của Nga cung cấp 
Trước đây, Nga đã cung cấp Kh-31P cho Trung Quốc và cấp giấy phép tự sản xuất cho Bắc Kinh với tên lửa mang tên YJ-91. Tuy nhiên, Matxcơva không cung cấp phiên bản chống hạm Kh-31A, lý do được nói là sợ bị mất công nghệ.
Video mô phỏng quá trình phóng và tiêu diệt mục tiêu của phiên bản chống hạm Kh-31A 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn